Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Sức Mạnh Của Lời Chúa

 

Ði khắp nước Phi Luật Tân, đâu đâu bạn cũng đọc được những dòng chữ nói về Chúa hoặc trích nguyên văn những Lời Chúa trong Tin Mừng, để nhắc nhớ mọi người hãy nhớ đến Chúa. Có thể, đó là một điều dễ hiểu khi số người kitô chiếm hơn chín mươi phần trăm dân số. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị thực tiễn của những hàng chữ đó, như những lời khích lệ, động viên, nhất là nhắc nhở, giúp ta cảnh tỉnh, luôn mạnh dạn can đảm để hướng thiện và hành thiện trong mọi hoàn cảnh và từng giây phút sống. Lời Chúa đã có sức mạnh cải biến con người, vì dầu muốn dầu không, bản tính con người là luôn hướng về điều thiện và sợ bị trừng phạt bởi điều ác như lời thư Do Thái đã nói:

"Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ".

Sức mạnh của Lời Chúa luôn tác động đến mọi loài, mọi vật và phát sinh hiệu lực như Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia đã nói với chúng ta như sau:

"Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn. Thì Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó".

Vâng, tự bản chất, Lời Chúa đã có sức cải hóa và phát sinh hoa trái kỳ diệu, nhưng đó chỉ là bước đầu, điều quan trọng là chúng ta phải biết nội tâm hóa những lời ấy thì những câu được trương lên khắp các nẻo đường mới thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Lời Chúa không thể đề cao phát huy hết hiệu lực nếu bản thân mỗi người chúng ta không biết đón nhận và để cho Lời Ngài tác động lên tâm hồn, cũng như định hướng cho cuộc đời của ta. Ðể ứng nghiệm lời sấm của sách Ðệ nhị luật:

"Lời Chúa rất ở gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em".

Vậy tất cả chúng ta, những đồ đệ của Chúa là những kitô hữu, những người có Chúa Kitô trong mình. Hơn ai hết, chúng ta phải để cho Lời Chúa được thấm nhập sâu trong tâm hồn và trổ sinh nhiều hoa trái tốt. Ðây là cách tốt nhất để loan giảng Chúa Kitô cho anh chị em chung quanh, loan giảng bằng chính cuộc sống tốt:

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa" là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời mới được vào mà thôi".

Nguyện xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần của Người cho chúng ta, để chúng ta sống và hành động theo sự hướng dẫn cũng như bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin canh tân và ban sức mạnh cho chúng con để chúng con sống và đồng hành với Ngài trên hành trình đức tin, và nhiệt thành đem Lời Tin Mừng đến cho mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page