Thánh Giuse Tuân, Giáo Dân (+ 1862)

 

Thánh Giuse Tuân là một nông dân và trưởng gia đình nổi tiếng đạo đức. Vì theo Công Giáo nên ngài đã bị bắt thời vua Tự Ðức. Lý hình dụ dỗ ngài đạp qua Thánh Giá, nhưng ngài đã quỳ lạy và kêu lên: "Lạy Thánh Giá là sức mạnh của tôi". Do đó, ngài đã bị xử trảm tại pháp trường Nam Ðịnh ngày 07/01/1862.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home