Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), Linh Mục 

(+ 1860)

 

Cha Phêrô Phanxicô Bắc, tên thật là Néron, sinh ngày 21/9/1818 tại làng Bornay nước Pháp. Nhờ thời gian trông coi phòng thánh, ngài nảy sinh ý muốn dâng mình cho Chúa. Nhưng với số tuổi 19 quá lớn, ngài không được nhận vào Chủng Viện. Sau nhờ cha xứ dạy Latinh và số tiền dân làng đóng góp, ngày 14/02/1839, ngài được theo học tại Tiểu Chủng Viện Nozeroy. Tháng 10 năm 1845, ngài lên Ðại Chủng Viện ở Lons le Saunier. Năm sau, ngài gia nhập Chủng Viện Thừa Sai Paris và được lãnh chức linh mục ngày 17/6/1848. Ðược sai đến Việt Nam, nhưng ngài lại mong đặt chân lên đất Nhật, vì nghĩ rằng ở đó dễ được tử đạo hơn. Tuy vậy sau hơn 5 tháng vượt biển, ngày 15/01/1849, ngài cập bến Hồng Kông và tới Bắc Việt ngày 28/3 năm ấy. Tại đây, ngài nhận coi sóc vùng Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Từ năm 1854, ngài làm Bề Trên trường Vĩnh Trị với 150 chủng sinh. Công việc nặng nề vì thiếu thầy dạy.

Sau cuộc đụng độ với người Pháp ở Tourane (1856-1858), vua Tự Ðức ra lệnh cấm đạo gắt gao hơn. Ðêm ngày 05/8/1860, ngài bị bắt tại Yên Tập (Sơn Tây). Dù bị giam trong cũi và bị tra khảo đau đớn, ngài vẫn tuyệt đối im lặng và ăn chay hầu như suốt 21 ngày đêm, khiến nhiều người kinh ngạc. Sau cùng, ngày 03/11/1860, ngài bị chém đầu gần Sơn Tây. 

Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X đã phong ngài lên hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home