Tệ Nạn Trẻ Vị Thành Niên Mang Thai

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Trong một bài báo tựa đề "Giảm bớt trẻ vị thành niên mang thai", tác giả Claude Lewis nêu lên rằng: Một trong các vấn đề xã hội gây nhiều lo âu không những cho các viên chức chính quyền, các nhà giáo dục, các tổ chức tôn giáo, và ngay cả với các bậc cha mẹ hiện nay tại Hoa-kỳ, chính là vấn đề trẻ vị thành niên mang thai...

Theo lượng giá tổng quát tại Hoa-kỳ của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Quốc Gia (CDC), việc trẻ vị thành niên có mang đã giảm đi 15% nếu được tính từ năm 1992. Tín hiệu đáng mừng này cho thấy đã có nhiều thiếu nữ đã không phải mang thai trước hôn nhân, hay một lý do khác là đã không sớm có quan hệ tình dục. Một phần khác của bản thống kê còn cho biết các thiếu nữ da đen gốc Phi Châu tuổi từ 15 đến 19, có tỷ lệ mang thai đặc biệt giảm đi tới 21%. Ðây là con số thấp nhất trong nhiều thập niên qua tại Hoa-kỳ.

Thật sự đã có nhiều yếu tố tạo nên kết quả giảm bớt con số trẻ vị thành niên mang thai.

Lý do thứ nhất là chính quyền, các tổ chức xã hội, tôn giáo và học đường đã ráo riết giáo dục, quảng bá thông qua các chương trình y tế, học đường và xã hội. Các chương trình này đã đạt được hiệu quả là các cô gái trẻ đã ý thức được hiểm họa khi mang thai ỏ lứa tuổi vị thành niên.

Lý do thứ hai không kém phần quan trọng, và có lẽ đã có ảnh hưởng lớn đến các cô gái, đó là nhiều tôn giáo đã có những nỗ lực lớn trong việc nhấn mạnh khía cạnh nên tránh sự chung chạ xác thịt trước hôn nhân. Các cơ sở thiện nguyện này còn đề nghị trợ giúp các trẻ vị thành niên, cả con trai lẫn con gái, hiểu và chấp nhận gìn giữ thân xác như là một ý niệm của sự trong sạch và cao quý.

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng nêu trên, dù sao vẫn còn rất nhiều điều tệ hại. Nhiều trẻ vị thành niên đã chung đụng xác thịt và đã có thai. Các em đã không được sự cảm thông và hỗ trợ từ phía cha mẹ, các nhà xã hội hay các cơ quan thiện nguyện. Các cô bé trẻ tuổi này đã tự mình quyết định đưa đến việc mang thai mà không có hôn nhân. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng về những ảnh hưởng bên ngoài, mặc dù con cái vẫn thường xuyên ở nhà. Có quá nhiều những hoạt cảnh tình dục và hình ảnh khiêu gợi trên truyền hình và Internet. Cả hai đều là các phương tiện truyền thông điện tử làm cho đời sống con người thêm phong phú, nhưng đồng thời cũng chính chúng đã tác hại ghê gớm trên về các mặt khác.

Ông Frank Holloway, một chuyên gia về xã hội, cho biết: "Trong khi Internet đã cung cấp những dữ kiện giá trị cho việc tìm tòi, những thông tin nhanh chóng thoả mãn cho nhu cầu học hỏi cho mọi người, thì Internet cũng đem lại những điều tệ hại như: những lạm dụng về tình dục, những tin tức sai lạc tính dục, những hình ảnh khiêu dâm, dẫn dụ trẻ em bằng cách khơi gợi trí tò mò..."

Nhiều bậc phụ huynh khác còn lo ngại rằng: các hình ảnh và câu chuyện khiêu dâm, nặng tính chất kích dục có đầy dãy trên Internet sẽ là đầu mối dẫn các em đến với những địa điểm có bày bán một cách lộ liễu các hình ảnh khiêu dâm, thường là ở gần khu vực các trường học.

Nhiều người đã mua các phần mềm (soft ware) để thanh lọc, hoặc trang bị thêm các bộ phận có thể kiểm soát các chương trình mà trẻ em thường thích xem. Một số phần mềm đã được lập chương an toàn, tuy nhiên vẫn có một số còn tồn tại các kẽ hở hoặc chỉ ngăn cản được một tỷ lệ giới hạn nào đó mà thôi. Khi một đứa trẻ đã biết sử dụng máy vi tính một cách thông thạo nhuần nhuyễn hơn hẳn cha mẹ chúng, thì chúng vẫn có thể vào xem được những trang web khiêu dâm trên Internet. Hơn nữa, việc trang bị thêm các bộ phận thanh lọc rất tốn kém, đồng thời, nếu tính về lâu về dài, cũng sẽ gây ra một thứ mặc cảm bất tín nhiệm, bất phục giữa con cái và cha mẹ theo ca hai chiều...

Tích cực hơn, các phụ huynh đã thường xuyên tạo ra các dịp trò chuyện cởi mở với con cái ngay trong gia đình về đề tài giao tiếp tình dục của giới trẻ. Vấn đề đặt ra là liệu có bao nhiêu người đã ý thức và quan tâm ngăn ngừa tệ nạn trẻ vị thành niên mang thai ngay khi nó mới chớm bộc phát, hơn là chỉ đay nghiến và trừng phạt kéo dài khi sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Trẻ em cần được dạy và hiểu rõ rằng: việc mang thai là kết quả của một "hành động xác thịt" nhất thời, trong khi sự cưu mang thai nhi và dạy dỗ đứa con sẽ sinh ra là cả một quá trình phức tạp lâu dài, đòi hỏi rất nhiều đến cả vấn đề kinh tế nữa.

Do vậy, chúng ta, những người trưởng thành, cần quan tâm nhiều hơn nữa để giúp các thiếu niên nam nữ, hàng ngàn những người đàn bà - trẻ con (fille-mère) cùng những đứa con họ sẽ sinh ra tránh được những đổ vỡ, những thảm kịch bi đát một khi sự việc đã xảy ra, nhất là họ sẽ phải lệ thuộc rất nhiều vào nguồn trợ cấp an sinh xã hội. Các bậc cha mẹ cần phải thường xuyên nhắc nhở con cái cả trai lẫn gái, cảnh giác chúng về những viễn ảnh không mấy sáng sủa khi sinh ra những đứa trẻ mà lại không có điều kiện và phương tiện để nuôi nấng săn sóc cho chu đáo, tất yếu từ đó sẽ dẫn đến cảnh khốn cùng trong tương lai của những đứa trẻ này...

Quả thật, nếu như chúng ta muốn con số trẻ vị thành niên mang thai tiếp tục giảm bớt, cần phải bắt tay vào việc ngay và hành động liên tục không ngừng, đừng để quá trễ...

 

Biên tập lại theo một bài báo của Nguyễn Thị Bình Thường (VNN)

Giáo sư Ðỗ Tấn Hưng gửi về từ Hoa-kỳ

 

(Trích từ Ephata Việt Nam số 14, năm 2001)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page