Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 93 -

Thú Cảnh Ở Pháp

 

Theo một số tư liệu được ghi lại trong nguyệt san của các Linh mục dòng Tên xuất bản tại Pháp số ra tháng 11 năm 1997.

Hiện nay dân số Pháp là 58,000,000 và số súc vật được nuôi làm cảnh trong nhà là 42,000,000. Mỗi năm trên toàn nước Pháp nếu chỉ có 750,000 trẻ em chào đời thì lại có thêm 1 triệu chó con. Thủ đô Paris có nhiều chó hơn trẻ em đi học và số tiền chi tiêu cho chó gấp 2 lần số tiền mua sách. Chia theo chủng loại thì hiện nay tại Pháp có khoảng 7,600,000 con chó và 8,200,000 con mèo, riêng số cá cảnh lên đến 20,000,000 con, ngoài ra còn có 5,700,000 con chim và 1,500,000 loài gậm nhấm như chuột, thỏ. Bình quân hơn một nửa gia đình Pháp có nuôi một con chó trong nhà, con số thú gia tăng với việc mua sắm nhà riêng, cứ thêm một căn nhà mới là có thêm một con chó.

Thị trường thú cũng đã bùng nổ trong những năm gần đây. Trên toàn quốc, các chi phí sức khỏe cho các con thú tốn khoảng 1 tỉ quan, một lần chích ngừa cho một con thú tốn khoảng 90 quan, một lần xâm mình cũng tốn khoảng 350 quan, làm tuyệt sinh một con chó cái tốn khoảng 1.600 quan, thức ăn cho thú cảnh tốn khoảng 20 tỉ quan. Hiện nay tại Pháp có khoảng 30 ngàn nhà máy chế biến thức ăn cho thú cảnh, mua đến 80% nông sản để chế biến thức ăn cho chúng. Công nghiệp chế biến thức ăn cho thú cảnh mướn khoảng 13 ngàn công nhân. Các công ti quảng cáo cho thú cảnh cũng tốn khoảng 400 tỉ quan mỗi năm. Bình quân tiền bỏ ra hàng năm để chăm sóc cho một con chó là 2 ngàn quan và 1 con mèo là 1,100 quan. Cứ mỗi 15 năm tiền này tăng gấp 5 lần, số tiền này dĩ nhiên được chi tiêu cho nhiều khoản khác nhau, từ thực phẩm đến việc săn sóc, quần áo, đồ chơi, tiền thuê người trông coi khi đi vắng.

Ngoài ra chủ nuôi thú còn phải đề phòng những khoản tốn kém bất thường như trả tiền thuốc men khi thú cắn người khác chẳng hạn. Mỗi năm có khoảng 200 ngàn vụ chó cắn mà nạn nhân là trẻ em và người phát thư. Còn một điều không thể quên được là mỗi năm số phân thải ra trên các vỉa hè của thủ đô Paris là 10 tấn, phải tốn 42 triệu quan để thuê người tẩy uế và dĩ nhiên phải có những khoản lớn để săn sóc những người vô tình trợt té vì phân chó. Cuối cùng để làm hết mọi nghĩa vụ đối với thú cảnh người ta cũng phải tống táng chúng cho phải phép. Ngoài nghĩa trang chó mèo hiện nay trên toàn nước Pháp còn có 20 ngàn lò hỏa táng dành riêng cho chúng.

Quí vị và các bạn thân mến,

Không ai có thể chối cải sự ích lợi của sự hiện diện của thú cảnh trong nhà. Ðối với trẻ em, những người già cả tàn tật, những người cô độc thì thú cảnh quả là những người bạn hữu ích, sự vuốt ve chó mèo có sức xoa dịu những căng thẳng của con người, ngày nay người ta cũng cho đặt những hồ cá kiểng trong các phòng đợi của các bệnh viện với mục đích làm giảm bớt nỗi âu lo cho các bệnh nhân, thú cảnh luôn có ích cho con người.

Trong Kinh thánh Thiên Chúa đã quy định điều đó khi trao cho con người quyền thống trị trên mọi loài thụ tạo khác trong vũ trụ. Ngài ban cho con người được quyền xử dụng trên muôn loài như phương tiện. Bao lâu muôn loài còn là phương tiện để con người xử dụng thì bấy lâu chúng còn hữu ích cho con người. Nhưng cũng như tiền của và những giá trị vật chất khác, thú vật cũng có thể trở thành những ngẫu tượng để con người tìm kiếm và tôn thờ như cứu cánh của cuộc sống, điều này xảy ra khi người ta quan tâm săn sóc thú vật mà quên đi những người đồng loại của mình, tranh đấu cho quyền của súc vật mà lại chà đạp và chối bỏ quyền sống của con người hoặc dửng dưng trước nỗi thống khổ của người đồng loại, quan tâm săn sóc cho súc vật nhưng lại làm ngơ trước nỗi thống khổ của người đồng loại, sống như thế thì chẳng khác gì tôn thờ ngẫu tượng.

* * *

Lạy Chúa, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết phẩm giá cao trọng của con người.

Xin cho chúng con biết đặt ra những ưu tiên của cuộc sống dựa trên chân lý ấy. Xin cho chúng con luôn biết lấy việc tôn trọng phẩm giá tha nhân làm tiêu chuẩn hướng dẫn mọi hành động và gặp gỡ hằng ngày của chúng con. Nơi mỗi người, xin cho chúng con nhận ra và yêu mến chính Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page