Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 70 -

Nền Văn Minh Tiêu Thụ

 

"Ðừng mất giờ tìm kiếm tình yêu. Hãy lấy chồng vì tiền". Ðây là lời khuyên mà người ta nghe lập đi lập lại trong một khóa chuẩn bị hôn nhân có tựa đề: "Làm thế nào để lấy chồng giàu" hiện đang được xem là một trong những khóa học hấp dẫn nhất tại New York, Hoa Kỳ.

Bà Guinysales người điều khiển khóa học nói với đám đông đứng chật phòng học như sau:

- Ðừng mặc cảm. Người đàn ông giàu sẽ lấy vợ. Tại sao người vợ ấy không phải là bạn.

Dĩ nhiên tất cả học viên đều là phụ nữ. Lớp học thường được tổ chứa vài tuần một lần, và mỗi lần kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Với tài hùng biện của một nhà thuyết giảng và óc tính toán chính xác của một nhà kinh doanh, bà Guinysales chỉ cho các học viên của bà nơi nào có thể gặp gỡ và làm quen với những người đàn ông giàu. Họ có thể là những người thừa hưởng gia tài, thường có mặt trong các buổi tổ chức bác ái hay các lớp nghệ thuật. Họ có thể là những nhà kinh doanh dám ăn dám làm, hoặc những người đàn ông mang mặc cảm vì có nhiều tiền và chỉ muốn cưới những người đàn bà có con.

Dĩ nhiên, để có thể làm quen với những người đàn ông như thế, người phụ nữ cần phải biết cách ăn mặc, đi đứng, nói năng và mọi cung cách của một người đàn bà quí phái. Nhưng giàu có chưa đủ, bà Guinysales còn khuyên các học viên của bà phải biết chọn những người đàn ông nào rộng rãi, sẵn sàng vung vít tiền bạc. Bà nói như sau:

- Người nào nói yêu bạn, nhưng lại không chịu chi tiền, thì hắn chỉ là một tay nói dối.

Ngoài ra, thời gian cũng là một tiêu chuẩn rất quan trọng. Sau 7 tháng quen nhau mà không tiến tới hôn nhân thì hãy chia tay. Ðể chứng minh rằng những lời chỉ giáo của mình mang lại thành công cho nhiều người. Bà Guinysales kéo ra một lô những thiệp Giáng Sinh và những lời chào chúc được gởi từ các trung tâm du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Một học viên của bà đã nói lên cảm nghĩ của mình như sau:

- Ít nhất lấy chồng giàu mình cũng được đền bù.

Hiện nay bà Guinysales đang chuẩn bị in chuốn sách có tựa đề: "Làm thế nào để gặp được người giàu, để làm ăn, xây dựng tình bạn và để yêu đương". Ngoài khóa học, bà còn có văn phòng cố vấn mà giá của một giờ tham vấn là 175 mỹ kim, còn giá của cuộc gặp gỡ lâu giờ hơn có thể lên đến 1,500 mỹ kim.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Khóa học: "Làm thế nào để lấy chồng giàu" trên đây có thể là một trong những muôn vàn biểu hiện của nền văn minh tiêu thụ hiện đang cùng với sưu thuế toàn cầu hóa xâm nhập vào mọi xã hội. Sức mạnh của kiếm tiền xem ra ngày càng lấn át mọi giá trị khác của cuộc sống. Ðây là điều Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cảnh báo trong bài nói chuyện cuối tuần của Ngài tại Mêhicô. Ngài kêu gọi giới trẻ hãy tỉnh thức trước nguy cơ của một thế giới không hồn, tự hào về những tiến bộ kỷ thuật nhưng trống rỗng về niềm hy vọng và ý nghĩa sâu xa. Ngài nhắn nhủ con cái Giáo Hội như sau:

- Hỡi anh chị em là con cái Giáo Hội. Anh chị em hãy hoạt động để bảo đảm rằng: xã hội toàn cầu hóa sắp đến sẽ không nghèo nàn về tinh thần hay lập lại những sa lầm của thế kỷ sắp chấm dứt".

Trong bài diễn văn đầu tiên khi đặt chân đến Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha cũng đã lập lại sứ điệp ấy. Ngài kêu gọi dân chúng Mỹ hãy mở rộng tâm hồn để quan tâm đến những người kém may mắn trong xã hội.

Quả thực, đối với Ðức Thánh Cha, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống không nằm trong tiền của vật chất mà chính là tâm hồn biết mở rộng cho những giá trị tinh thần, lòng quảng đại. Hơn ai hết, Tổng Thống Bill Clinton của Hoa Kỳ đã nắm bắt được sứ điệp ấy của Ðức Thánh Cha khi ông chào đón Ngài bằng những lời như sau:

- Trong 20 năm qua, Ðức Thánh Cha đã thách thức chúng tôi phải suy nghĩ về cuộc sống không phải dựa trên những gì chúng tôi đắc thủ được mà do những gì chúng tôi trao ban.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ngày thêm xác tín rằng: ý nghĩa và giá trị của cuộc sống chúng con không hệ tại ở tiền của mà ở những gì chúng con trao ban cho tha nhân. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page