Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 196 -

Thánh Gioan Baotixita Scalabrini (1839-1905)

Người trẻ bị thách thức bởi hiện tượng di dân

 

Thánh Gioan Baotixita Scalabrini (1839-1905) - Người trẻ bị thách thức bởi hiện tượng di dân.

Minh Thanh

(RVA News 26-09-2023) - Di dân là một vấn đề xã hội cần được quan tâm, là một thách thức đối với đức tin Kitô giáo và có thể được coi là một cơ hội để truyền giáo. Hiện nay, vấn đề di dân không chỉ xảy ra ở một đất nước mà nó xảy ra trên toàn thế giới. Hiện tượng di dân đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống gia đình, đến đời sống luân lý đạo đức, đến việc sống và thực hành đức tin. Ngay lúc này, những cuộc di dân trên thế giới với những lý do khác nhau khiến chúng ta đau khổ rất nhiều và khiến chúng ta phải mở lòng. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm thánh Scalabrini người được mệnh danh là cha của anh chị em di dân và cầu nguyện cho các anh chị em di dân ấy.

Gioan Baotixita Scalabrini sinh ngày 08 tháng 7 năm 1839 tại Fino Mornasco, vùng Lombardy, nước Ý; là con thứ ba trong gia đình có tám anh chị em; cha là ông Luigi Scalabrini và mẹ là bà Colomba Trombetta.

Năm mười tám tuổi (1857), ngài vào tu trong chủng viện. Năm hai mươi bốn tuổi (1863), ngài được thụ phong linh mục. Sau khi được thụ phong linh mục, ngài bày tỏ mong muốn mãnh liệt là được tham gia sứ mệnh truyền giáo ở Ấn Ðộ nhưng đức giám mục giáo phận lại có ý tưởng khác cho ngài và nói với ngài: "Người Ấn Ðộ của bạn đang ở Ý." Ðức giám mục đã bổ nhiệm cha Scalabrini làm giáo sư và giám đốc tại chủng viện Saint Abundius. Năm ba mưới mốt tuổi (1870), ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ của nhà thờ Saint Bartôlômêô và ở đó cho đến năm 1876.

Năm ba mươi ba tuổi (1872), ngài đã đưa ra một loạt gồm mười một bài phát biểu gởi tới Công đồng Vaticanô I.

Năm ba mươi sáu tuổi (1875), ngài được chọn làm giám mục Piacenza. Về việc mục vụ, Ðức cha Scalabrini đã thực hiện năm chuyến viếng thăm giáo phận và thăm tất cả 365 giáo xứ mà một nửa các giáo xứ đó chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng con la. Về giáo lý đức tin, ngài đã thành lập tạp chí giáo lý đầu tiên của Ý mang tên "Giáo lý viên Công giáo" (1876). Về bác ái xã hội, ngài đã hết sức nâng đỡ và đấu tranh cho những người di cư; ngài tổ chức quyên góp, giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng của thiên tai như lở đất - lũ lụt và bị ảnh hưởng từ vụ nổ kho vũ khí; ngài yêu thương chăm sóc người bệnh và thăm viếng tù nhân để an ủi họ. Ngài cũng làm việc với hàng triệu người Ý bị buộc phải di cư tới Hoa Kỳ do điều kiện sống không ổn định của họ để nâng đỡ họ.

Vào năm 1887, Ðức cha Scalabrini xuất bản cuốn "Người Ý di cư sang Mỹ." Cuốn sách đã nói lên những thao thức cho việc thành lập một dòng giáo sĩ hoàn toàn dấn thân cho việc trợ giúp tinh thần và chăm lo cho những người di cư. Dòng của ngài đã được Ðức Giáo hoàng Lêô XIII châu phê với danh hiệu Dòng Truyền giáo Thánh Carôlô và vgày 25/10/1895, ngài thành lập Dòng các Nữ tu Truyền giáo Thánh Carôlô.

Ngày 18 tháng 7 năm 1901, Ðức cha Scalabrini lên đường đến Hoa Kỳ trong sứ mệnh gặp gỡ và phục vụ những người Ý đã di cư đến đây. Tháng 11 năm đó, ngài trở về Piacenza. Ba năm sau (1904) ngài khởi hành đến Brazil, ghé thăm Buenos Aires và trở lại Piacenza vào tháng 12 năm 1904.

Ðức cha Scalabrini qua đời lúc bình minh ngày 01 tháng 6 năm 1905 - ngày Lễ Thăng Thiên, ngày mà Giáo hội đánh dấu là ngày lễ kính nhớ ngài.

Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong Ðức cha Scalabrini lên bậc chân phước ngày 09 tháng 11 năm 1997. Ngày 09 tháng 10 năm 2022, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã phong thánh cho chân phước Scalabrini với việc miễn chuẩn phép lạ thứ hai theo như luật định, vì tấm gương của chân phước Scalabrini vẫn còn sống động và có nhiều dấu hiệu cho thấy sự chuyển cầu của ngài mưu ích cho những người di cư đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Thánh giám mục Gioan Baotixita Scalabrini khẳng định rằng khi bước đi chung với những người di cư, đừng chỉ nhìn thấy các vấn đề, mà còn nhận ra một kế hoạch của Chúa quan phòng. Bởi vì: "Chính nhờ sự di cư ép buộc do bị bách hại mà Giáo hội đã vượt ra khỏi biên giới của Giêrusalem và Israel, và trở thành 'Công giáo'; nhờ những cuộc di dân ngày nay, Giáo hội sẽ là khí cụ của hòa bình và hiệp thông giữa các dân tộc."[1]

Lạy Chúa, Chúa đã cho các anh chị em di dân thánh Gioan Baotixita Scalabrini, và cho chúng con một vị mục tử luôn hết tình chăm sóc đoàn chiên; nhờ lời chuyển cầu bầu của thánh Scalabrini, xin nâng đỡ đức tin của những người trẻ di dân vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, xin cho chúng con biết cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất của đại gia đình nhân loại trong tình yêu thương bác ái và trong công việc nuôi dưỡng đức tin của các anh chị em di dân. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - - - - -

[1] L'emigrazione degli operai italiani, Ferrara 1899.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page