Sơ lược Tiểu sử

Ðức Cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

 

Sơ lược Tiểu sử Ðức Cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

Ngài sinh ngày 10 tháng 3 năm 1902 tại Giáo xứ Búng - Lái Thiêu - Bình Dương.

Ngài thụ phong linh mục ngày 5 tháng 4 năm 1930 tại Sài Gòn, khi mới 28 tuổi.

Sau khi chịu chức, từ năm 1930 - 1931: ngài làm cha phó họ Chợ Lách (Bến Tre). Một năm sau, ngài về Cái Nhum - Bến Tre và phục vụ tại đây khoảng 5 năm (từ năm 1931 - 1932).

Từ năm 1936 đến năm 1938, ngài đảm nhận chức vụ chánh xứ Giáo xứ Xuân Hiệp, kiêm họ Hiếu Nhơn (tỉnh Vĩnh long).

Từ năm 1945 đến năm 1946, ngài đảm nhận vai trò linh mục quản nhiệm người Việt đầu tiên của giáo họ Lạc Ðạo. (nay là Nhà thờ chính tòa Phan Thiết - tước hiệu Thánh Tâm). Sau đó, từ năm 1947 đến năm 1948, ngài đảm trách vai trò linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tầm Hưng (Phan Thiết).

Năm 1950, ngài được chọn làm linh mục Chánh xứ Giáo xứ Thủ Thiêm và giữ chức vụ này đến năm 1953. Sau đó, ngài được thuyên chuyển làm linh mục Chánh xứ Giáo xứ Chợ Quán và giữ chức vụ này đến năm 1961. Song song với nhiệm vụ Chánh xứ Giáo xứ Chợ Quán, từ năm 1958 đến năm 1961, ngài còn là linh mục Quản nhiệm họ đạo Hưng Phú. Năm 1960, linh mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm xây dựng nhà nguyện họ Bình Xuyên, họ nhánh của Chợ Quán.

Cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm, cũng đã là cha sở họ đạo Phước Khánh, thuộc huyện Long Thành Biên Hoà trước năm 1950, sau cha Trần Thanh Khâm là cha Nguyễn văn Hiệu.

Năm 1961, Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm ngài làm Tổng Ðại diện Tổng giáo phận Sài Gòn.

Ngày 14 tháng 10 năm 1965, Ðức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm linh mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Hiệu tòa Numluli. Ngài cũng là giám mục phụ tá đầu tiên cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Lễ tấn phong Giám mục cho vị tân chức diễn ra ngày 6 tháng 1 năm 1966 tại Tiểu chủng viện thánh Giuse Sài Gòn. Chủ phong là Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cùng với hai Giám mục Jean Cassaigne Sanh - Nguyên Giám mục Ðại diện Tông Tòa Hạt Ðại diện Tông Tòa Sài Gòn và Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, nguyên Ðại diện Tông tòa Sài Gòn, giám mục chính tòa Tiên khởi Giáo phận Ðà Lạt phụ phong.

Ngài qua đời ngày 02.10.1976 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 74 tuổi, với 46 năm linh mục và 10 năm giám mục.

An táng tại Nghĩa Trang Chí Hòa, quận Tân Bình.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page