Ngày giỗ lần thứ 39

của Ðức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

(15.12.1981-15.12.2020)

 

Ngày giỗ lần thứ 39 của Ðức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (15.12.1981-15.12.2020)

Nhân dịp ngày giỗ lần thứ 39 của Ðức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (15.12.1981-15.12.2020), nguyên Giám mục Phó Giáo phận Phát Diệm, trong tâm tình tưởng nhớ và cầu nguyện, sau đây xin gửi tới quý độc giả đôi dòng tiểu sử về Ngài.

Ðức Cố Giám mục phó Giáo phận Phát Diệm, Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

Sinh năm 1900 tại họ đạo Bản Ðịnh, xứ Mỹ Ðiện, Thanh Hóa.

Năm 1912 vào Trường Tập Ba Làng.

Năm 1915 vào Tiểu chủng viện Phúc Nhạc của giáo phận Phát Diệm.

Năm 1921 tốt nghiệp Tiểu chủng viện, ra giúp Linh mục Corbel (Cố Vạn) ở xứ Phong Ý, Thanh Hóa.

Năm 1924 vào Ðại chủng viện Thượng Kiệm (Ninh Bình).

Ngày 05 tháng 04 năm 1930, được phong chức linh mục, do Ðức cha Marcou (Thành) chủ phong.

(Theo tài liệu của Ðức Ông Paul Joseph Tịnh Quang Thiều, Tổng Ðại diện Phát Diệm ghi là ngày 04-04-1930).

Linh mục Nguyễn Thiện Khuyến lần lượt đảm nhiệm:

- 1930-1933, Phó cho Cha Jos. Tiếu, xứ Khiết Kỷ, giáo phận Phát Diệm.

- 1933-1939, Chính xứ Hoàng Mai mới thành lập, giáo hạt Ninh Bình.

- 1939-1944, Chính xứ Hiếu Thuận, giáo hạt Phúc Nhạc.

- 1944-1946, Chính xứ Ứng Luật mới thành lập, giáo hạt Hướng Ðạo.

- 1946-1949, Chính xứ Văn Hải.

- 1949-1953, Chính xứ Trì Chính, giáo phận Phát Diệm.

- 1953-1954, Chính xứ Phúc Hải, giáo hạt Phúc Nhạc.

- 1954-1974, Chính xứ Hướng Ðạo kiêm xứ Ứng Luật, Hòa Lạc, Phú Hậu. Năm 1966 kiêm thêm xứ Tôn Ðạo, Khiết Kỷ, Thuần Hậu.

- 1974-1981, sau khi Ðức cha phó Lê Quí Thanh qua đời (tháng 05-1974), Cha Nguyễn Thiện Khuyến được bổ nhiệm Chính xứ Phát Diệm kiêm xứ Trì Chính và vẫn kiêm thêm 7 xứ nói trên. Từ đó cho thấy tình trạng giáo phận thiếu linh mục đến mức độ trầm trọng.

Cũng trong năm 1974, Ðức cha Bùi Chu Tạo bổ nhiệm Cha Nguyễn Thiện Khuyến làm Tổng Ðại diện giáo phận.

Ngày 26 tháng 04 năm 1977, tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, Ðức Tổng Giám mục phó Giuse Trịnh Văn Căn cử hành lễ tấn phong Giám mục cho Ðức cha Nguyễn Thiện Khuyến, có Ðức cha Bùi Chu Tạo (Phát Diệm), Ðức cha Phạm Tần (Thanh Hóa) và Ðức cha Lê Hữu Cung (Bùi Chu) phụ phong.

Lên Giám mục phó, Ðức cha vẫn phụ trách 9 xứ đạo trước đây, dâng thánh lễ các chúa nhật, ban các phép Bí tích và biên chép sổ sách nữa.

Ðức cha là người rất bình dị : chỉ mặc phẩm phục, đội mũ, cầm gậy Giám mục có một lần vào ngày thụ phong. Về sau, hằng ngày Ðức cha chỉ mặc áo chùng thâm như các linh mục khác, và chỉ đội mũ tím khi dâng thánh lễ. Ðức cha cần mẫn làm việc trong tình trạng khỏe mạnh mặc dầu đã cao niên.

Ngày 14-12-1981 Ðức cha vẫn đi dâng Thánh lễ ở xứ Hướng Ðạo, đến hôm sau Ðức cha qua đời đột ngột vì bị cao huyết áp ngày 15 tháng 12 năm 1981, lúc 16 giờ.

Ðức cha hưởng thọ 81 tuổi, 51 năm linh mục trong đó chỉ có 4 năm ở cương vị Giám mục phó.

Ðức cha được an táng trong nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

* * *

Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu của Ðức Ông Paul Joseph Tịnh Quang Thiều, Tổng Ðại diện Phát Diệm, Trưởng (dưỡng) tử của Ðức cha Nguyễn Thiện Khuyến.

- Tài liệu của linh mục Antôn Ðoàn Minh Hải, giáo xứ Phúc Nhạc, giáo phận Phát Diệm.

- Kỷ yếu của giáo phận Phát Diệm.

Toà Giám Mục Hải Phòng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page