Lễ Giỗ 46 Năm Ðức Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn

Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Xuân Lộc

 

Lễ Giỗ 46 Năm Ðức Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn - Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Xuân Lộc

Ngày 17-06-2020, toàn Giáo phận Xuân Lộc sẽ dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã thương che chở đoàn con Giáo phận trong cơn đại dịch Covid-19. Cùng nhớ về và cầu nguyện cho Ðức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám mục Tiên khởi Giáo phận, là người đặt nền móng đầu tiên xây dựng Giáo phận.

Chuyện kể rằng khi Ngài qua đời, có điều lạ là có một con chim lạ đậu trên cây Thánh Giá của Nhà thờ Chính tòa Xuân Lộc. Ðược biết, loài chim này sẽ lấy chính thịt mình để giữ sự sống cho chim con ăn khi cần. Ðặc điểm "quên mình vì con" của loài chim này trùng khớp với khẩu hiệu Giám Mục của Ðức Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn: "Hãy giết và ăn." (Cv 10:13) Kỳ diệu thay!

Giáo phận Xuân Lộc được thành lập đầu năm 1966, tách từ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, tức là cây Xuân bắt đầu nảy Lộc; Ðức cố Giám mục Giuse Lê Văn Ấn sớm qua đời vào giữa năm 1974, khi mới 58 tuổi đời và 8 năm làm giám mục: Cây Xuân nảy Lộc đầu sáu sáu - Quả Ðức thành Nhân giữa bảy tư.

Ðức cố giám mục Giuse Lê Văn Ấn sinh ngày 10-09-1916 tại giáo xứ Thác Ðá Hạ, Bồng Sơn, Bình Ðịnh, trong một gia đình khá đông con gồm 9 trai và 3 gái. Cha Ngài là ông Lê Ðồ, người đã từng tháp tùng Ðức Giám Mục Cuénot (Thể), giám mục Ðông Ðàng Trong (Qui Nhơn), trên những bước đường gian truân trốn tránh cơn bắt đạo dữ dội dưới triều Tự Ðức, và mẹ ngài là bà Ðào Thị Sự.

Năm 1929 (13 tuổi), cậu Lê Văn Ấn nhập Tiểu chủng viện Làng Sông của Giáo phận Qui Nhơn (Bình Ðịnh). Khoảng năm 1935-1936, thầy Lê Văn Ấn lên Ðại chủng viện Qui Nhơn (Thị xã Qui Nhơn). Học ở Ðại chủng viện được vài năm, thầy Ấn được Ðức Giám Mục Tadieu chọn đi du học tại Trường Truyền Giáo Rôma.

Ngày 10-03-1944, Phó tế Giuse Lê Văn Ấn được Ðức Hồng Y Fumasoni Biondi phong chức linh mục tại Rôma. Linh mục Giuse Lê Văn Ấn đã tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học tại Rôma, Cử nhân Kinh tế - Chính trị (Pháp quốc), và Cử nhân Văn chương tại Luân Ðôn (Anh quốc).

Năm 1947, Linh mục Giuse Lê Văn Ấn về nước phục vụ Giáo phận, được bổ nhiệm Chánh Xứ An Ngãi Tây (Quảng Nam). Năm 1955, Ngài được thuyên chuyển ra Ðà Nẵng, lần lượt giữ các chức vụ Hạt trưởng Ðà Nẵng, sau đó là Bề trên Ðà Nẵng.

Năm 1963, Tòa Thánh thiết lập Giáo phận Ðà Nẵng gồm phần lãnh thổ tách ra từ Giáo phận Qui Nhơn. Ðức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm Giám Mục Chính Tòa, và đã cử Linh mục Giuse Lê Văn Ấn giữ chức quản lý (lâm thời) của giáo phận. Linh mục Giuse Lê Văn Ấn là người đã sáng lập và làm Hiệu trưởng Trường Trung học Tư thục Sao Mai, một trong những trường lớn ở Ðà Nẵng, với khẩu hiệu: "An vui và Tình thương."

Ngày 14-10-1965 Tòa Thánh quyết định thành lập Giáo Phận Xuân Lộc, tách ra từ Tổng Giáo Phận Saigon. Linh mục Giuse Lê Văn Ấn được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Tân giáo phận. Khẩu hiệu Giám mục của Ngài: "Hãy giết và ăn." (Cv 10:13) Một khẩu hiệu cho thấy tinh thần hy sinh, yêu thương và dấn thân của vị mục tử đích thực, sẵn sàng vì đoàn chiên.

Lễ tấn phong Giám mục được cử hành tại Ðà Nẵng ngày 09-01-1966 do Ðức Khâm Sứ Salvator Asta chủ phong, phụ phong là Ðức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (1963-1988) và Ðức Giám Mục Ða-minh Hoàng Văn Ðoàn (1912-1974).

Trong thời gian làm giám mục, Ðức Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn đã cho xây dựng Nhà thờ Chính tòa, Tòa giám mục, Tiểu chủng viện Thánh Phaolô (nay là Ðại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc). Ngài còn kiêm nhiệm Ðặc trách Tổng tuyên úy Công Giáo cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa thời đó.

Sau nhiều ngày bị bệnh nặng, Ðức Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn qua đời tại Tổng y viện Cộng hòa Saigon (nay là Bệnh viện 175) vào ngày 17-06-1974, thọ 58 tuổi, và được an táng trong khuôn viên Tòa Giám Mục Xuân Lộc.

Câu chuyện từ Trầm Thiên Thu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page