Lời chia sẻ trong thánh lễ
ngày 13.10.1999
của Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi
Phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời chia sẻ trong thánh lễ ngày 13.10.1999 của Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

"Xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo ý Chúa muốn: (Kinh Nguyện Thánh Thể). Chúng ta hằng ngày cầu xin cho Hội Thánh được hiệp nhất.

"Lạy Cha, xin cho họ được hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha." (Ga 17).

Và để thế gian tin là Chúa Cha yêu thương họ. Sự hiệp nhất giữa các thành phần Dân Chúa trong giáo phận và giữa các giáo phận của chúng ta hôm nay là điều kiện tiên quyết để thế gian nhận ra là Thiên Chúa yêu thương họ và để họ tin nơi tình yêu của Người.

Vậy chúng ta dâng Thánh lễ hôm nay để nài xin Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam - mà chúng ta là những Mục tử lãnh đạo - được thực sự hiệp nhất.

Xin Chúa ban cho chúng ta thực sự trở thành Bí tích của sự hiệp nhất: tức là vừa là dấu chỉ, vừa là khí cụ của sự hiệp nhất.

Hiệp nhất như Thiên Chúa Ba Ngôi: đồng bản tính, đồng quyền năng, đồng tình yêu và đồng hành động.


Back to Radio Veritas Asia Home Page