Cuộc họp thường niên năm 1999
của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
ngày 13.10.1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp thường niên năm 1999 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ngày 13.10.1999.

1. Về các Thành phần

Hôm nay (13/10/99) là ngày họp đông đủ nhất của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam từ trước đến nay. Một số vị già yếu cũng cố gắng tham dự và cùng góp ý với hội nghị dù chương trình làm việc khá dày đặc. Mỗi ngày có giờ họp toàn thể, không tính giờ giải lao, và ban tối là các phiên họp của các tiểu ban giáo tỉnh hay ban thường vụ.

Có 29 Ðức Cha dự họp cùng với một vị giám quản Hưng Hóa và 3 linh mục thư ký. Ba Ðức Cha mới đến vào buổi chiều ngày 12.10.99 là Ðức Cha Nguyễn Văn Yến (Phát Diệm), Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật và Ðức Cha Nguyễn Văn Trâm (Xuân Lộc). Hai vị phải đi bằng đường bộ sau khi chuyến bay ngày 11.10.99 bị hủy bỏ. Như thế có 7 vị Giám mục trong nước già yếu không dự hội được (chứ không phải 6 như bản tin hôm qua đã loan).

2. Về nội dung ngày họp

Năm nay các Ðức Cha dành trọn thời giờ để thảo luận ngay từ những ngày đầu thay vì dành ra một vài ngày tĩnh tâm như các lần họp trước. Mỗi ngày các vị dự hội cùng cầu nguyện qua thánh lễ, giờ kinh sáng, kinh chiều và chầu Thánh Thể chung với nhau. Tất cả các Ðức Cha đều mong ước mọi thành phần Dân Chúa hợp ý cầu xin cho Hội nghị được kết quả tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page