Bài giảng Thánh Lễ
khai mạc hội nghị thường niên
Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
của ÐHY Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
(Ngày 12.10.1999)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng Thánh Lễ khai mạc hội nghị thường niên Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam của Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng (Ngày 12.10.1999).

Trong bài Sách Thánh hôm nay, thánh Phaolô phê phán, lên án những người ngoại giáo không nhìn nhận Thiên Chúa qua vũ trụ vạn vật.

Bởi vì khi sáng tạo vũ trụ vạn vật, Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi loài một sứ mạng, ta có thể nói đó là sứ mạng đóng vai trò ngôn sứ, tùy theo bản tính và chức năng của mình.

Ðó là các ngôn sứ trong Cựu ước; Ðức Giêsu nhờ các Tông Ðồ và hàng Giáo Phẩm trong Tân ước và trong lịch sử Giáo hội.

Những vị này, nhiều khi run sợ trước sứ mạng Chúa trao phó, nhưng Chúa phán bảo: Hãy can đảm lên, đừng sợ, Ta sẽ ở cùng ngươi.

Ðời sống và lời nói của các ngôn sứ nhiều khi ngược chiều với quan niệm và nếp sống của quần chúng.

Khi mà dân chúng ăn chơi sung sướng, bình an vô sự, thì các ngôn sứ lên tiếng báo động.

Khi mà dân chúng chán nản tuyệt vọng trong cảnh lưu đày thì các ngôn sứ hát lên bài ca lạc quan tin tưởng.

Vì đi ngược chiều như thế, nên hầu hết các ngôn sứ đều được bách hại và bị giết, nhưng cái chết của các ngài là tiếng nói hùng hồn nhất, hữu hiệu nhất trong sứ mạng loan báo sứ điệp của Thiên Chúa.

Kính thưa Qúy Ðức Cha. Công việc chúng ta làm trong tuần này cũng nằm trong sứ mạng ngôn sứ mà Chúa trao phó cho chúng ta, và cộng đồng dân Chúa đang chờ đợi sứ điệp mà chúng ta gởi đến cho họ.

Nhiệm vụ của chúng ta thật quan trọng và khó khăn. Nhưng tin tưởng vào ơn Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Ðức Maria chỉ bảo đàng lành, chúng ta tích cực làm việc, chắc chắn rằng chúa sẽ hộ giúp chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn chúa.

Với những tâm tình và tin tưởng trao dâng, chúng ta cùng dâng Thánh lễ đầu tiên này cầu cho Hội Nghị Các Giám Mục Việt Nam năm nay được thành công tốt đẹp theo ý Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page