Giáo dân Ðồng Nai
vẫn tiếp tục tranh đấu

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Hài Nội - Nov. 11, 1997 - Theo nguồn tin của Thông Tín Viên AFT, vào ngày thứ Ba, 11/11/97, Giáo Dân Công Giáo thuộc Tỉnh Ðồng Nai, miền Nam Việt Nam, vẫn tiếp tục tranh đấu để đòi lại cho bằng được mãnh đất của Giáo Hội mà chính quyền đã trưng dụng cách bất công. Nguồn tin cho biết, cuộc biểu tình đã xảy ra gây xung đột giữa công an nhà nước và giáo dân Công Giáo thuộc vùng Trà Cổ I, Tỉnh Ðồng Nai, từ thứ Sáu tuần trước và kéo dài mãi cho đến ngày thứ Ba tuần này. Những người biểu tình nầy biểu lộ cách cương quyết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu".

Ngày 11 tháng 11, khoảng trên 70 người biểu tình, đa số là phụ nữ đã ngồi trước Văn Phòng Chính Quyền Huyện Thống Nhất Tỉnh Ðồng Nai, một tỉnh nằm cách 40 Km (24 miles) về phía Bắc gần Sài Gòn. Tin cho biết khoảng 30 Công An nhà Nước đã được phái đến, và đã có khoảng 4 người biểu tình và một công an đã bị thương.

Cũng trong ngày thứ Ba, 11/11/97, Tổ Chức Quốc Tế Bảo Vệ Nhân Quyền đã cho công bố một bản phúc trình về vấn đề vi phạm Nhân Quyền (Human Rights) của Việt Nam. Bản phúc trình với tiêu đề "Sau những cửa mở của Việt Nam, một không khí đàn áp bên trong" (Derrière les portes ouvertes du Vietnam, un climat de repression interne) được thực hiện sau khi một số người trách nhiệm của tổ chức này đi Việt Nam để tìm hiểu trong tháng 10 vừa qua.

Bản phúc trình của Human Rights Watch đã mở đầu bằng sự lo ngại của tổ chức này khi chính phủ Việt Nam đang tiếp tục theo đuổi chính sách mở cửa và mời gọi quốc tế đầu tư, nhưng họ lại tăng cường sự kiểm soát của đảng cộng sản ở bên trong, đàn áp tất cả những người đối kháng và dập tắt sự phát triển xã hội của người dân ("While the Vietnamese government pursues this open-door policy and continues to woo foreign investment, domestically it is strengthening Communist Party control, repressing dissent and stifling any development of civil society" the groups statement said).

Một viên chức chính quyền thuộc Hội Ðồng Nhân Dân Huyện Thống Nhất nói rằng: "tình trạng yên ổn đã được trở lại, mặc dầu vẫn còn một số ít vẫn tiếp tục ngồi biểu tình trước văn phòng chính quyền". Tuy vậy về phía báo chí của nhà nước, không thấy cho đăng tải một tin tức liên quan nào về những sự vệc này.

Theo nguồn tin của Giáo Hội cho biết, vào cuối tuần qua, đã có khoảng hơn 10,000 giáo dân, đa số là phụ nữ, đã kéo nhau biểu tình trước văn phòng Hội Ðồng Nhân Dân Huyện Thống Nhất để phản đối việc chính quyền lấy đất của Giáo Hội cách bất công để làm chợ, và tố cáo các viên chức nhà nước tham nhũng, đòi hỏi phải xử trị các viên chức này.

Tin cho biết, đoàn biểu tình đã đốt cháy văn phòng của Ủy Ban Mặt Trận Tôn Giáo, một tổ chức của nhà nước. Tuy thế, về phía công an nhà nước và các viên chức chính quyền vẫn giữ thái độ giống như với những sự việc xảy ra ở Thái Bình trong khoảng tháng 5 và 6 năm 1997, nghĩa là không phủ nhận cũng không thừa nhận là có những sự việc như thế đã xảy ra, và đã không cho phép các ký giả và các nhân viên ngoại quốc tới Thái Bình trong thời gian xảy ra cuộc biểu tình.

Theo sau cuộc biểu tình của giáo dân Ðồng Nai tại miền Nam Việt Nam, người Việt Hải ngoại tại San Francisco, Bắc California, trong ngày 10 tháng 11 năm 1997, đã cùng nhau biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam, nhân ngày Tòa Lãnh Sự chính thức mở cửa làm việc. Theo Tin VNN (10/Nov/97), có khoảng hơn 300 người Việt biểu tình mang cờ Việt Nam Tự Do, biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Nhân viên Tòa Lãnh sự đã dùng máy quay phim công khai thu tất cả những nguời bước vào nơi này và yêu cầu cảnh sát Hoa Kỳ bảo vệ chặt chẽ, khám xét tất cả khách người Việt nào muốn vào trong.

Một phụ nữ Việt Nam đã yêu cầu gặp nhân viên Hà Nội để chuyển thông điệp về Việt Nam. Thông điệp của bà là: "Chúng tôi, những người Việt Nam biểu tình ở ngoài kia là vì không chấp nhận sự vi phạm nhân quyền của các ông. Mong các ông chuyển thông điệp của chúng tôi về cho lãnh đạo của các ông biết rằng chúng tôi tranh đấu cho tự do dân chủ, và chúng tôi sẽ đòi cho bằng được quyền này. Người Việt nam sẽ nỗi dậy như đồng bào ở Thái Bình và Ðồng Nai đang làm".


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page