Cuộc họp thường niên năm 1999
của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
ngày 11.10.1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp thường niên năm 1999 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ngày 11.10.1999.

Các Ðức Cha từ khắp các Giáo Phận đã về dự cuộc họp thưòng niên tại Ðại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang. Tính cho đến nay, chiều ngày 11/10/99 đã có 27 Ðức Cha, Cha Giám Quản Giáo Phận Hưng Hóa (Nguyễn Thái Hà). Có 6 Ðức Cha vì già yếu, bệnh tật không thể dự hội được là Ðức Cha Vũ Duy Nhất (Bùi Chu), Bùi Chu Tạo (Phát Diệm), Nguyễn Khắc Ngữ (Long Xuyên), Huỳnh Ðông Các (Qui Nhơn), Phạm Văn Lộc (Kontum), Phạm Văn Nẫm (Sài Gòn). Ba Ðức Cha do trễ máy bay sẽ đến vào ngày hôm sau là Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật, Ðức Cha Nguyễn Văn Trâm (Xuân Lộc) và Ðức Cha Nguyễn Văn Yến (Phát Diệm). Ngoài ra còn có 3 Linh Mục thư ký của 3 Giáo tỉnh. Như thế đây là lần họp mặt đông đủ nhất từ trước đến nay.

15 giờ chiều ngày 11/10/99, Ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục họp để thảo luật chương trình nghị sự.

Sau khi chầu Thánh Thể vào lúc 19 giờ 15 để cầu nguyện cho Ðại Hội, các Ðức Cha đã họp buổi họp đầu tiên vào lúc 19 giờ 45 để nghe thông báo chương trình làm việc mỗi ngày và chương trình nghị sự. Ðức Hồng Y chủ tịch đã tuyên bố khai mạc Ðại Hội thường niên. Cuộc họp năm nay bàn về mấy điểm chính sau đây:

Cuộc họp giới thiệu chương trình kết thúc vào lúc 20 giờ 30.


Back to Radio Veritas Asia Home Page