Cuộc họp thường niên năm 1999
của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
ngày 16.10.1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp thường niện năm 1999 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ngày 16.10.1999.

Ngày họp cuối cùng của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam bắt đầu với thánh lễ đồng tế. Trong đó Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã chia sẻ tâm tình của người mang trách nhiệm lớn lao là phải loan báo Ðức Kitô và sứ điệp cứu độ của Ngài trước những thách đố của xã hội hôm nay.

Từ 8g15 đến 10g30, Ông Nguyễn Thiết Hùng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân đồng thời cũng là Trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh Khánh Hòa đã trình bày với các Ðức Cha về những thành tựu của tỉnh trong lãnh vực kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân.

Sau đó và cả buổi chiều, các Ðức Cha dành nhiều thời giờ đề hoàn chỉnh lời thư của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam gởi toàn thể Dân Chúa nhân dịp Năm Thánh 2000. Các Ðức Cha cũng bàn một số công tác khác như việc in cuốn Giáo Luật, việc phổ biến Bản Tin Hiệp Thông như một cách thường huấn cho các linh mục và tu sĩ. Các ngài cũng nghe đọc thư góp ý của một số người trong cộng đoàn Dân Chúa để xây dựng Giáo Hội Việt Nam.

Vào lúc 16g00 Ðức Cha Nguyễn Sơn Lâm đọc bản tổng kết Hội Nghị. Sau lời cám ơn của Ðức Cha Nguyễn Văn Hòa và Ðức Cha Huỳnh Văn Nghi, Phó Chủ Tịch của Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng đã tuyên bố bế mạc Hội Nghị. Hội nghị kết thúc vào lúc 16g30. Sáng hôm sau (17/10/1999), Ðức Hồng Y và nhiều vị trong Hội Ðồng Giám Mục cùng đồng tế tại Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Hội Ðồng Giám Mục xin chân thành cám ơn các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân đã cầu nguyện và cùng hợp ý với các chủ chăn trong suốt tuần qua.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gìn giữ tất cả chúng ta trong tình thương của Người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page