Phái Ðoàn Giáo Hội Việt Nam
đến Roma dự Lễ Phong Chân Phước
cho Thầy Giảng Anrê Phú Yên

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái Ðoàn Giáo Hội Việt Nam đến Roma dự Lễ Phong Chân Phước cho Thầy Giảng Anrê Phú Yên.

 Tin Việt nam: Lúc 9:30 sáng thứ Bảy mùng 4 tháng 3/2000, phái đoàn Giáo Hội Việt Nam, sẽ đến Roma, để tham dự Thánh lễ Phong Chân Phước cho Thầy Giảng Anrê Phú Yên, do chính ÐTC chủ tế vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, mùng 5 tháng 3/2000.

 Phái đoàn gồm có: ÐHY Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, TGM Hà Nội, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt nam. Ðức Cha Bartolomêô Nguyễn Sơn Lâm, Tổng Thư Ký; Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn; và Linh Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân, thư ký ÐHY Hà Nội.

 Tin Roma (Apic 2/3/2000): Lúc 10 giờ sáng, giờ Roma, Chúa Nhật mùng 5 tháng 3/2000 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ phong chân phước cho 44 vị Tân Chân Phước, đến từ 5 quốc gia trên thế giới, là: Brazile (30 vị), Ba Lan (11 vị) , Thái Lan (1 vị) , Philuật tân (1 vị) và Việt nam (1 vị).

 Vị tân chân phước Thái Lan, là linh mục Nicolas Bunkerd Kitbamrung, chịu chết tử đạo năm 1944, lúc mới được 49 tuổi.

 Vị tân chân phước của Philuậttân là giáo lý viên giáo dân Pedro CALUNGSOD, chết tử đạo năm 1672, tại quần đảo Mariannes, ngày nay thuộc lảnh thổ Hoa Kỳ, trong Thái Bình Dương.

 Vị Tân Chân Phước của Việt Nam, là Thầy Giảng Anrê Phú Yên, chịu chết tử đạo năm 1644, lúc mới được 19 tuổi.

 Ðài Phát Thanh Vatican sẽ trực tiếp truyền thanh lễ Phong Chân Phước nầy hướng về Việt nam, trên làn sóng ngắn 13 thước, tức là 21.725 kýlô chu kỳ. Và Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, từ Manila, Phi luật tân, cũng đồng thời tiếp vận biến cố nầy, hướng về Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 thước, tức 11.790 kýlô chu kỳ.

 Buổi trực tiếp truyền thanh từ Roma và tiếp vận từ Manila, sẽ bắt đầu sớm 10 phút, nghĩa là bắt đầu lúc 9.50 sáng, giờ Roma, tức là lúc 3.50 chiều, giờ Việt Nam.

 Như vừa loan tin, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ bắt đầu thánh lễ lúc 10 giờ sáng, giờ Roma, tức là lúc 4 giờ chiều, giờ Việt Nam. Nhưng chúng tôi bắt đầu buổi phát trực tiếp và tiếp vận biến cố, khoảng 10 phút trước khi bắt đầu, tức là buổi phát sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 50 chiều, giờ Việt Nam.

 Tóm lại, vào lúc 3 giờ 50 phút, chiều, theo giờ Việt nam, chúa nhật mùng 5 tháng 3, sẽ có Trực Tiếp Truyền Thanh từ Roma, và tiếp vận từ Manila, Thánh Lễ Phong Chân Phước cho Thầy Giảng Anrê Phú Yên, trên hai làn sóng ngắn: làn sóng 13 thước, tức 21.275 kýlô chu kỳ, từ Roma, và làn sóng 25 thước, tức 11.790 kýlôchu kỳ, từ Manila. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page