Dự Luật

Chống Phá Thai Sanh một phần của Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dự Luật Chống Phá Thai Sanh một phần của Hoa Kỳ.

Washington (NV 14/03/2003) - Hôm 13/03/2003, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cấm phá thai sanh một phần, nghĩa là cấm các bác sĩ phá thai không được có "hành động đi quá" nhằm giết một thai nhi lọt lòng mẹ mới được một phần. Sinh một phần được định nghĩa ở đây là toàn bộ cái đầu của thai nhi đã lọt ra ngoài cơ thể của người mẹ, hay trong trường hợp đẻ ngược, "bất cứ phần nào của thai nhi đã lọt ra ngoài cơ thể của người mẹ". Ðạo luật cũng có một nố trừ cho phép phá thai khi sanh một phần trong trường hợp cần thiết để cứu người mẹ.

Thượng Viện thông qua dự luật này với 64 phiếu thuận và 33 chống. Dự luật được chuyển xuống Hạ Viện, cũng do đảng Cộng Hòa chiếm đa số, để được bỏ phiếu trong mùa xuân năm 2003. Dây là một chiến thắng cho Tổng Thống Bush và đảng Cộng Hòa cũng như những người chống phá thai.

 

(Trích dẫn Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ số 304, tháng Bốn năm 2003)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page