2 Cô Dâu Việt Nam tại Ðài Loan
qua đời trong trận động đất
ngày 21/09/1999

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nantou, ngày 28 tháng 9, 1999 - Qua báo cáo của cơ quan cảnh sát Nantou, Ðài Loan, ngày 28/09/1999, trong số những người qua đời trong trận động đất ngày 21/09/1999 tại Nantou, Ðài Loan, có hai cô dâu Việt Nam vừa được cưới qua Ðài Loan chưa bao lâu: cô Nguyễn Thị Thanh Loan và cô Hoàng Thị Bình (hoặc là Hoàng Thu Bình). Toà nhà của 2 cô bị sập trong trận động đất và xác của 2 cô đã được tìm thấy trong những toà nhà đỗ nát.

Cảnh Sát cũng cho biết, có khoảng hơn 939 người ngoại quốc khác, mà trong đó đa số là những cô dâu đến từ các nước Ðông Nam Á (đương nhiên có cả các cô dâu Việt Nam) đang tạm lánh cư tại các khu tị nạn động đất vì nhà cửa của họ đã bị sập nát.

Trận động đất dữ dội tại Nantou, Ðài Loan, xảy ra vào rạng sáng ngày 21/09/1999 (lúc 1:47 sáng) làm cho hơn 2,100 người bị chết, 8,000 người bị thương, và hàng trăm ngàn người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa của họ đã bị sập đỗ. Chính phủ Ðài Loan cũng như các tổ chức cứu trợ quốc tế khác đến từ Nga, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ... đang nỗ lực để cứu những người bị kẹt trong các toà nhà bị sập đỗ. Theo ước lượng, số người chết có thể lên tới khoảng 2,500 người.

Những chấn động sau trận động đất vẫn tiếp tục xảy ra, và theo các chuyên gia dự đoán, sẽ có những chấn động lớn khác nữa sẽ xảy trong trong vòng hai tháng tới đây.

Những chấn động lớn sau trận động đất ngày 21/09/1999:


Back to Home Page