Ấn Giáo đòi ÐTC
xin lỗi người Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ấn Giáo đòi ÐTC xin lỗi người Ấn Ðộ.

(AFP 12/10/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các tổ chức Ấn Giáo chủ trương cứng rắn vừa lên tiếng đòi ÐTC Gioan Phaolô II, trong chuyến viếng thăm sắp tới của ngài, phải xin lỗi người Ấn Ðộ vì lời rao giảng rằng Kitô giáo là con đường duy nhất dẫn tới sự cứu độ.

Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Ðộ, số ra thứ Ba (12/10/1999) đã trích lời trên đây của ông Ashok Singhal, chủ tịch Hội Ðồng Ấn Giáo Thế giới. Ông Singhal đã nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng phải xin lỗi người Ấn Ðộ vì nhiều hành động thiếu sót và can phạm (omission and commission) của các tu sĩ Công Giáo tại nước này. Việc xin lỗi này sẽ làm cho chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II thực sự trở nên đáng ghi nhớ và giải tỏa hiềm thù giữa người Kitô và người Ấn Giáo. Chúng tôi không có ý định làm gián đoạn chuyến viếng thăm của vị Giáo Hoàng, tuy nhiên điều rõ ràng là chúng tôi chống đối sự viếng thăm này". Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới, cùng với các tổ chức Ấn Giáo chủ trương cứng rắn khác đã cảnh cáo ÐTC đừng rao giảng Kitô giáo trong chuyến viếng thăm của ngài.

Ông Rajendra Singh, chủ tịch của một tổ chức Ấn Giáo khác có tên là "Lực Lượng Thiện Nguyện Viên Quốc Gia" (National Volunteers' Force) đã nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng có thể đến Ấn Ðộ, tuy nhiên ngài phải chứng tỏ sự tôn trọng giống như nhau cho tất cả các tôn giáo. Nếu ngài nói rằng sự cứu độ chỉ tùy thuộc duy nhất vào một tôn giáo, là Kitô giáo mà thôi, thì chúng tôi phải chống lại chuyến viếng thăm này".

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Ấn Ðộ từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11/1999, nơi ngài sẽ công bố tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Chương trình của ÐTC gồm có một thánh lễ cho công chúng, và gặp gỡ các nghị phụ tham dự khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, cũng như gặp gỡ hàng tu sĩ Ấn Ðộ.

Ðức Cha Alan de Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi, đã bày tỏ sự thất vọng của ngài trước những lời phê bình trên đây của các lãnh tụ Ấn Giáo, tuy nhiên theo Ðức Tổng Giám Mục thì đó không phải là quan điểm chung của đại đa số người Ấn Ðộ. Ðức Tổng Giám Mục De Lastic bày tỏ như sau: "Là một người Aán Ðộ, tôi lấy là hổ thẹn về thái độ của những người đồng hương như trên đây. Ðây không phải là tinh thần hiếu khách theo trí hiểu biết của tôi. Dù vậy, trong bất cứ trường hợp nào, cũng có những lời cảnh cáo như trên, và đây chỉ là một lý do bào chữa khác nữa các tổ chức Ấn Giáo khuynh hữu nhắm dọa nạt người Kitô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page