Giáo Hội Công Giáo Mêhicô
mở chiến dịch xin chữ ký
để xóa nợ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

.

Mêhicô (TP Mêhicô) - Dựa theo lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, vào Chúa Nhật (26/09/99), giáo hội Công Giáo Mêhicô sẽ mở chiến dịch thu thập chữ ký để xin các nước chủ nợ xóa khoản nợ 80 tỉ Mỹ Kim của Mêhicô.

Mục tiêu của chiến dịch là xin được 10 triệu chữ ký của dân chúng để gửi tới các nước chủ nợ của Mêhicô. Số tiền 80 tỉ Mỹ Kim bao gồm những khoản nợ mà chính phủ Mêhicô đã vay mượn các cơ quan tài chánh quốc tế trong những lần Mêhicô lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Lần thứ nhất vào dạo thập niên 80 khi giá dầu hỏa sụt và lần thứ hai là biến cố đồng Peso của Mêhicô bị phá giá thậm tệ dạo tháng 12 năm 1994. Theo Linh Mục Alberto Athie, tổng thư ký Ủy Ban đặc trách các vấn đề xã hội của Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô, chiến dịch thu thập chữ ký xin xóa nợ này là một đáp ứng của giáo hội Công Giáo nước này trước những đề nghị của ÐTC Gioan Phaolô II. Trong dịp ÐTC viếng thăm Mêhicô vào tháng Giêng 1999 vừa qua, ủy ban xã hội thuộc Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô đã đệ trình lên Ðức Gioan Phaolô II bản thảo chung kết của tài liệu về tình trạng nợ nần tại các nước Châu Mỹ La Tinh. Tài liệu này ghi nhận rằng các món nợ quốc tế là một trong các nguyên nhân đang bóp nghẹt đời sống của người dân nghèo, và giáo hội Công Giáo không thể làm ngơ trước tình trạng nầy. (Reuters 21/09/99).

Cũng liên quan tới giáo hội công giáo Mêhicô. Chúa Nhật (19/09/99), Ðức Cha Samuel Ruiz, Giám Mục San Cristobal de las Casas, thuộc bang Chiapas, loan báo rằng ngài sẽ từ giã chức vụ Giám Mục vào tháng Giêng năm 2000, sau khi hoàn tất công tác mục vụ tại bang Chiapas từ suốt 40 năm qua. Ðức Cha Ruiz cho biết, ngài sẽ chính thức từ chức vào ngày 3 tháng 11/1999 tới đây, đúng sinh nhật thứ 75 của ngài, và là hạn tuổi để một vị Giám Mục xin về hưu. Ðức Cha Samuel Ruiz là một nhân vật nổi tiếng bênh vực cho nhân quyền. Ngài rất được giáo dân cũng như người thổ dân tại bang Chiapas quí mến và kính trọng. Ngài đã đứng ra làm trung gian cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ Mêhicô và các phiến quân Zapatista. (AFP 19/09/99).


Back to Radio Veritas Asia Home Page