Các Giáo Hội Á Châu
quyết định thăng tiến
quyền của những người bị dời cư
trong nội địa (internally Displaced Persons)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giáo Hội Á Châu quyết định thăng tiến quyền của những người bị dời cư trong nội địa (internally Displaced Persons).

(UCAN AS3780/1046 24/09/99) - Sri Lanka (Colombo) - Khoảng 50 đại diện các giáo hội Á Châu đã đồng ý thiết lập một mạng lưới nhắm thăng tiến và bảo vệ quyền của những người bị dời cư trong vùng, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc ban cho những người này qui chế giống như người tị nạn.

Ðại diện các giáo hội từ Bangladesh, Cambốt, Ðông Timor, Hồng Kông, Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Nam Hàn, Ðài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Australia và New Zealand, đã đến tham dự hội nghị về những người bị dời cư, diễn ra tại thủ đô Colombo của Sri Lanka từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9/1999. Hội nghị này do Hội Ðồng Các Giáo Hội Sri Lanka đứng ra tổ chức. Trong ba ngày từ 11 đến ngày 13/09/1999, các tham dự viên đã có dịp đi quan sát của những người bị dời cư tại các trại ở miền Bắc Sri Lanka. Ða số những người sống trong các trại này lâm vào tình cảnh thiếu thực phẩm, các phương tiện y tế căn bản, giáo dục và không có việc làm. Họ cũng được cho biết là những người bị dời cư không được Liên Hiệp Quốc công nhận theo qui chế tị nạn bởi vì tình trạng bị thay đổi chổ ở của họ vì chiến tranh hay xung đột, không vượt quá ranh giới của nguyên quán.

Cô Marie Fernando, một nhân viên xã hội người Sri Lanka cho biết, từ hơn 20 năm qua, cô đã tranh đấu cho quyền lợi của những người bị ảnh hưởng vì chiến tranh. Cô nói như sau: "Qua hội nghị lần này, tôi cảm thấy lạc quan hơn, vì các giáo hội đang có một cái nhìn thực tế hơn đứng trước tình cảnh của những người bị dời cư, và đã lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc thừa nhận qui chế tị nạn cho những người này. Những người vượt biên giới tới các trại tị nạn thường được giúp đỡ và thường khi được cấp giấy thông hành đến định cư ở một nước khác; trong khi những người bị dời cư trong nội địa thì không được như vậy, nhưng hoàn cảnh sống của họ cũng không khác gì những người tị nạn. Lập trường mới của giáo hội khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn".

Trong hội nghị tại Sri Lanka, các tham dự viên quyết định thiết lập các văn phòng cố vấn và hướng dẫn tại các trại tạm trú của những người bị dời cư; theo dõi tình hình các trại này ở riêng mỗi nước. Các tham dự viên đều đồng ý rằng tình cảnh khổ cực của những người bị dời cư là vấn đề cần được giải quyết cấp bách, và các giáo hội phải dấn thân bảo vệ cho quyền lợi của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page