Giáo Hội Công Giáo Philippines
tham gia biểu tình nhân kỷ niệm
ngày công bố thiết quân luật

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Philippines tham gia biểu tình nhân kỷ niệm ngày công bố thiết quân luật.

(AFP, Reuters 21/09/99) - Philippines (Manila) - Thứ Ba (21/09/99), giáo hội Công Giáo Philippines đã tham gia cuộc biểu tình trên toàn quốc nhân kỷ niệm ngày cố tổng thống Ferdinand Marcos ban hành thiết quân luật cách đây 27 năm. Ðây cũng là dịp để giáo hội bày tỏ sự chống đối dự tính của đương kim tổng thống Joseph Estrada muốn sửa đối hiến pháp Philippines.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, và của bà Cory Aquino, cựu tổng thống, hơn 100 ngàn người dân Philippines cùng với thành viên các nghiệp đoàn, các tổ chức thiên tả trên toàn nước, đã tham gia các cuộc biểu tình bày tỏ sự chống đối đề nghị tu chính hiến pháp của tổng thống Estrada. Theo Ðức Hồng Y Sin, đây là một toan tính để đưa Philippines trở lại với thể chế độc tài như dưới thời cựu tổng thống Ferdinand Marcos, người đã ban hành thiết quân luật tại Philippines vào ngày 21 tháng 9 năm 1972. Ngoài những cuộc biểu tình trong ngày, vào ban chiều, Ðức Hồng Y Jaime Sin đã chủ sự một thánh lễ để cầu nguyện cho đất nước đừng rơi lại vào một tương lai đen tối vì những toan tính thay đổi hiến pháp của chính phủ do ông Estrada lãnh đạo. Giảng trong thánh lễ này, Ðức Hồng Y Sin nhắc nhở các tín hữu về quá khứ đen tối của Philippines dưới thời cai trị độc tài của cựu tổng thống Ferdinand Marcos. Ðức Hồng Y Sin gọi chế độ của ông Marcos là một chế độ hoang tưởng tự đại, đã hủy hại quốc gia trong một giai đoạn mà người dân học biết sợ luôn cả chính anh chị em, người thân và bạn bè của mình.

Vị Tổng Giám Mục Manila kêu gọi người Công Giáo trong nước hãy tiếp tục cảnh giác và đề phòng trước những âm mưu bất chính, vì mặc dù, thiết quân luật chưa phải là mối đe dọa trước mắt, nhưng vẫn còn những mối nguy khác nữa cho sự tự do của người dân, chẳng hạn như một chính phủ tham nhũng được điều khiển bởi những nhà lãnh đạo vô luân. Ðức Hồng Y Sin phát biểu như sau: "Những toan tính muốn tu chính hiến pháp là mối đe dọa cho nền dân chủ. Những lý do được đưa ra để thay đổi hiến pháp không rõ ràng, và cá tính của những nhân vật được trao phó nhiệm vụ tu chính bản hiến pháp khiến cho tôi như gặp phải ác mộng". Ðức Hồng Y Sin, cũng như bà cựu tổng thống Cory Aquino và các nhà đối lập khác đều cho rằng, tổng thống Estrada muốn sửa đổi điều khoản của hiến pháp của Philippines, chỉ cho phép vị tổng thống được tại chức với một nhiệm kỳ duy nhất là 6 năm mà thôi. Dự tính của tổng thống Estrada, cộng với những mối giao tiếp thân mật giữa ông với gia đình cựu tổng thống Marcos, là những nguyên nhân đủ để cho các nhà phê bình cáo buộc ông là đang đi theo con đường của cố tổng thống Marcos.


Back to Radio Veritas Asia Home Page