Các Giám Mục Ấn Ðộ
kêu gọi đáp ứng của Kitô hữu
trước những vụ tấn công của người Ấn Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi đáp ứng của Kitô hữu trước những vụ tấn công của người Ấn Giáo.

(UCAN ID3828.1047 27/09/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các Giám Mục Ấn Ðộ vừa bày tỏ mối quan tâm trước những vụ tấn công gần đây của các nhóm Ấn Giáo cực đoan, nhắm vào người Kitô; đồng thời kê gọi thành viên của giáo hội nên có hành động đáp ứng, phù hợp với tinh thần tha thứ và hòa giải của Kitô Giáo.

Trong một thông cáo được công bố sau khóa họp của các Giám Mục Ấn Ðộ tại Bangalore từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9/1999, Ủy ban thường trực của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ ghi nhận, tuy những vụ tấn công hồi gần đây ở mức độ lẻ tẻ, nhưng cho thấy cách hoạt động có hệ thống của các phần tử Ấn Giáo cực đoan. Kể từ tháng Giêng 1999 năm nay, tổng cộng có 6 tín hữu Kitô đã bị thiệt mạng trong hơn 100 vụ tấn công. Gần đây nhất là cái chết của một vị Linh Mục Công Giáo là cha Arul Doss, và tuần trước, một nữ tu Công Giáo cũng bị một nhóm người Ấn Giáo hạ nhục. Trong thông cáo, các Giám Mục Ấn Ðộ cho rằng người Kitô phải có hành động đáp ứng. Sự đáp ứng này phải hoàn toàn theo tinh thần tha thứ và hòa giải của Kitô giáo, nhưng không thiếu bổn phận phải lên án những hành động bất công, lạm dụng, chối bỏ nhân quyền và bạo động, của các phần tử Ấn Giáo cực đoan. Thông cáo cũng bày tỏ sự hối tiếc là chính phủ liên bang Ấn Ðộ cũng như chính quyền tại địa phương đã thất bại trong trách nhiệm bảo vệ cho tín hữu thuộc các cộng đoàn thiểu số, cũng như không bắt được những thủ phạm đã gây ra tội ác.

Trong khi đó, Hội Ðồng Ấn giáo Thế Giới vừa loan báo là tổ chức này đang chuẩn bị một cuộc diễn hành của người Ấn Giáo chống theo đạo, nhân dịp ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Ấn Ðộ từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11/1999 sắp tới. Cuộc diễn hành này sẽ đi qua các bang Maharashtra, Gujarat, Madya Pradesh và Rajasthan, trước khi tới thủ đô New Delhi vào ngày 4 tháng 11/1999, tức là trước ngày khởi đầu chuyến viếng thăm của ÐTC. Một phát ngôn viên của tổ chức Ấn Giáo này cho biết, họ chưa có quyết định dứt khoát, nhưng kế hoạch cuộc diễn hành này sẽ được công bố trong cuộc họp báo trong vòng từ một đến hai tuần tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page