Tòa Thánh Vatican
đã chính thức xác nhận
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
sẽ đi thăm Ấn Ðộ và Georgia
vào tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh Vatican đã chính thức xác nhận Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ đi thăm Ấn Ðộ và Georgia vào tháng 11/1999.

Tin VATICAN (UCAN 13/09/99) -- Tòa Thánh Vatican đã chính thức xác nhận Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ đi thăm Ấn Ðộ và Georgia vào tháng 11/1999. Trong thông cáo báo chí ngày 10-09-99, Tòa Thánh đã xác nhận Ðức Giáo Hoàng sẽ đi thăm Ấn Ðộ từ ngày 5 đến 8-11-1999, trong một "chuyến đi mục vụ" nhằm chính thức bế mạc Khóa họp đặc biệt năm 1998 về Châu Á của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Thông cáo cho biết thêm trên đường trở về Ðức Giáo Hoàng sẽ dừng chân nghỉ đêm 8-9 tháng 11/1999 tại Tblisi, thủ đô của Georgia từng là một nước Cộng Hòa thuộc Liên Xô trước đây tiếp giáp với Armenia, Adecbaidăng, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Ðen, Georgia nằm ở biên giới giữa tây bắc Châu Á và Châu Âu. Ngày 18-08-99, Hội đồng Giám Mục Ấn Ðộ đã thông báo Ðức Giáo Hoàng sẽ đi thăm New Delhi, nhưng thông cáo báo chí ngày 10-09-99 là sự xác nhận chính thức đầu tiên của Tòa Thánh về chuyến đi thăm Ấn Ðộ của Ðức Giáo Hoàng. Theo các nguồn tin của Tòa Thánh, Ðức Giáo Hoàng đã muốn đến thăm Georgia là nơi có khoảng 2% trong 6 triệu dân là Công Giáo, nhưng tình trạng xáo trộn chính trị tại khu vực Capcadơ đã khiến cho khó thực hiện chuyến đi. Tin cho biết ảnh hưởng lớn của Giáo Hội Chính Thống Georgia ở đất nước này mà 65% người dân là tín hữu của Giáo Hội cũng đã gây khó khăn cho việc sắp xếp một chuyến thăm cho Ðức Giáo Hoàng. Năm ngoái (1998), Tòa Thánh đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng một bệnh viện tại Tblisi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page