ÐTC tiếp Ðức Tân Giáo Chủ
và các Giám Mục
của Giáo Hội Công Giáo Arménie

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ðức Tân Giáo Chủ và các Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Arménie.

 Vatican - 13.12.99 - Sáng thứ Hai 13.12.1999, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Ðức Cha Nerses Betros thứ XIX, Tân Giáo Chủ và các Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Arménie. Trước buổi tiếp kiến, trong nhà nguyện riêng của Ngài, ÐTC đã dâng thánh lễ với các vị chủ chăn của Giáo Hội này, "dấu hiệu của sự hiệp thông hoàn toàn trong đức tin".

 Ðức Tân Giáo Chủ được Hội Nghị của Giáo Hội Armêni bầu lên ngày 18 tháng 10/1999 vừa qua. Ngài nhận tên hiệu là Nerses-Betros. Nerses là tên của Thánh Nerses Trong diễn văn, ÐTC giải thích: Bên cạnh tên Nerses, có tên Betros (Phêrô), mang một ý nghĩa sâu xa truyền thống, ý nghĩa của tình yêu mến đối với Tòa Thánh Phêrô này, tên mà các vị Giáo Chủ Arménie vẫn nhận từ trước tới giờ. Giáo Hội Công Giáo Arménie đặt trụ sở ở Beyrouth (thủ đô Liban), gồm khoảng 100 ngàn tín hữu, rải rắc tại Liban, Irak, Syrie, Jordanie, Ai Cập và Do Thái. ÐTC cầu chúc Ðức Tân Giáo Chủ như sau: Tôi cầu chúc Ðức Giáo Chủ theo vết chân của Thánh Quan Thầy của Ðức Giáo Chủ và ước mong rằng Ðức Giáo Chủ là người cổ võ không biết mỏi mệt cho sự hiệp thông, cách riêng trong nội bộ Giáo Hội Arménie, rồi trong hòa hợp kỳ diệu của tính cách Công Giáo của Giáo Hội hoàn vũ và sau cùng, trong con đường được ước mong từ lâu, con đường tiến đến sự hiệp thông hoàn toàn với các anh chị em đáng mến khác của Giáo Hội Tông Ðồ Arménie nữa (chưa hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Công Giáo). Sau đó, ÐTC nói đến sự trung thành với Tin Mừng: đây là một trong các đòi hỏi của thời đại. Ngài nói: Thế giới này, với các thất vọng của nó, với các vị thần giả dối của nó... đòi một "cuộc tử đạo" mới, cuộc tử đạo của việc gắn bó với Tin Mừng; và không có việc gắn bó, nếu không có một sự đồng hóa sâu xa với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Sự đồng hóa này chiếm được nhờ vào việc trở lại tâm hồn, tâm trí với Thánh Kinh, với Phụng Vụ, với các Giáo Phụ, đã phong phú hóa biết bao phần gia tài Kitô". ÐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết về "hòa thuận trong bác ái", như chứng tá, cách riêng đối với giới trẻ. Ngài nói: Dân Chúa cần thấy các linh mục yêu thương nhau và thi đua trong việc tôn trọng nhau. Và đây là điều kiện thứ nhất để có thể yêu thương tất cả những ai được phú thác cho sự chăm sóc của các ngài. Và dây là chứng tá mạnh mẽ để các thanh niên nhìn vào các linh mục như những gương mẫu có thể bắt chước được". ÐTC kết thúc: Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, việc khan hiếm ơn kêu gọi sẽ có thể giải quyết được, khi thực sự Giáo Hội sẽ trở nên trong sáng trong chứng tá của mình, đáng tin trong việc rao giảng, nhiệt thành trong tình yêu thương huynh đệ. Giới trẻ muốn theo Chúa sẽ không thiếu. Chúng ta đừng làm họ thất vọng!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page