Ðức Cha Augustino Misago
Giám Mục Gikongoro
phát biểu về những cáo buộc
gán cho ngài

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Augustino Misago (Giám Mục Gikongoro) phát biểu về những cáo buộc gán cho ngài.

(AFP 19/09/99) - Hoa Kỳ (Washington) - Trong bài phỏng vấn với tuần báo Newsweek, số ra thứ Hai 20/09/99, Ðức Cha Augustino Misago, Giám Mục Gikongoro bên Rwanda, khẳng định rằng ngài cũng như giáo hội Công Giáo Rwanda, đã không thể ngăn chặn được cuộc diệt chủng diễn ra tại nước này dạo năm 1994.

Ðức Cha Misago là vị Giám Mục Công Giáo đầu tiên bị đưa ra xét xử trước tòa án về tội diệt chủng. Lên tiếng với ký giả của tuần báo Newsweek trong cuộc phỏng vấn tại nhà tù ở thủ đô Kigali, Ðức Cha Misago mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc gán cho ngài, rằng Ðức Cha đã cấu kết với các dân quân người gốc Hutu để sát hại người gốc Tutsi. Ðức Cha Misago nói như sau: "Mọi người nghĩ tôi là ai, Môisen chăng? Tôi không thể làm phép lạ. Chúng tôi không hề biết là có âm mưu thực hiện một cuộc diệt chủng. Nếu chúng tôi biết thì chúng tôi đã lên tiếng. Tôi không có trong tay quân đội. Tôi không có điều kiện để ngăn chặn sự độc ác này. Ðiều mà tôi có thể làm là cố gắng hợp tác với hệ thống của chính quyền, và dùng tất cả những phương tiện tôi có trong tay để bảo vệ người dân". Vị Giám Mục Gikongoro cho biết thêm, vào thời điểm đó, khi có những bài diễn văn khích động sự thù ghét giữa hai sắc dân Hutu và Tutsi, được phát trên đài phát thanh hay truyền hình, giáo hội Công Giáo Rwanda vẫn lên án những bài diễn văn đó. Tuy nhiên, tiếng nói của giáo hội đã không được người khác lắng nghe, và tiếng nói của giáo hội cũng bị cắt đứt khỏi dân chúng và luôn cả với thế giới bên ngoài.

Các công tố viên cáo buộc là trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1994, Ðức Cha Misago đã tham dự những buổi họp trong đó phe dân quân người Hutu lên kế hoạch sát hại người gốc Tutsi. Theo Ðức Cha Misago, thì ngài chỉ có mặt trong những cuộc họp với mục đích duy nhất là để khuyên các dân quân đừng tiến hành cuộc tàn sát, tuy nhiên những nỗ lực của ngài bị thất bại. Vụ xử án Ðức Cha Misago khởi sự hồi tuần trước, và sẽ được tiếp tục vào thứ Năm 23/09/99 này, sau vài ngày đình hoãn, vì lý do sức khỏe của Ðức Cha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page