Canh thức cầu nguyện
cho ba linh mục Ðông Timor
bị các dân quân sát hại

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Canh thức cầu nguyện cho ba linh mục Ðông Timor bị các dân quân sát hại.

Ðông Timor (Dili) - Tối thứ Sáu (26/11/1999), khoảng 300 người dân ở thủ phủ Dili đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho 3 linh mục Công Giáo đã bị các dân quân thân Indonesia sát hại dạo tháng 9/1999 vừa qua. Buổi canh thức diễn ra tại nhà thờ chính tòa Dili.

3 vị linh mục nói trên nằm trong số 23 xác chết đã được các nhà điều tra của Indonesia tìm thấy hôm thứ Năm 25/11/1999, trong các mồ tập thể trên bãi biển Deluli thuộc Tây Timor, nằm giáp giới với Ðông Timor. Người ta tin rằng ba linh mục này đã bị sát hại cùng với những người Ðông Timor đang lánh nạn trong một nhà thờ tại Suai, nằm cách thủ phủ Dili khoảng 110 kilômét về hướng Tây Nam. Xác của ba vị linh mục đã được Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đưa về thủ phủ Dili sau khi trải qua các cuộc giảo nghiệm. Ba linh mục là các cha: Hilario Madeira, cha Francisco Soares, thuộc dòng Tên, và cha Tarcisio Dewanto, người Indonesia. Linh Mục Albert Routten, dòng Tên, cho hãng thông tấn AFP biết là cha biết rõ ba vị linh mục bị sát hại, nhất là cha Tarcisio Dewanto. Cha Dewanto đã hy sinh mạng sống của mình cho người Ðông Timor và linh mục Albert Routten đã phát biểu như sau: "Một vị linh mục đến từ Java đã hy sinh mạng sống cho người Ðông Timor. Tôi thật muốn biết điều gì thực sự đã xảy ra. Tôi rất buồn. Ðiều mà chúng ta cần biết là ai đã ra lệnh sát hại tất cả những người này. Tôi phải tha thứ cho họ, vâng, nhưng thật là điều rất khó khăn. Tất cả những gì xảy ra tại Ðông Timor đều do quân đội Indonesia sắp đặt".


Back to Radio Veritas Asia Home Page