Ðức Cha Belo
chỉ trích sự chậm trễ của LHQ
trong việc điều tra những tội ác
vi phạm tại Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo chỉ trích sự chậm trễ của LHQ trong việc điều tra những tội ác vi phạm tại Ðông Timor.

(Reuters 15/11/99) - Ðông Timor (Dili) - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters hôm thứ Hai (15/11/1999), ÐC Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã chỉ trích sự chậm trễ của LHQ trong tiến trình điều tra những tội ác vi phạm tại Ðông Timor.

Theo chương trình, một toán điều tra gồm 5 người thuộc Ủy Ban Nhân Quyền LHQ sẽ tới Dili vào ngày 24 tháng 11 này, có nghĩa là hơn sáu tuần kể từ sau cuộc bạo động do các dân quân thân Indonesia chủ động, bộc phát tại Ðông Timor. LHQ đang bị chỉ trích vì sự trễ nãi trong vấn đề gửi người tới Ðông Timor để điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền tại đây. Theo ÐC Belo, ngài tin rằng, LHQ vì muốn giữ mối quan hệ ngoại giao tốt với Indonesia, nên đã trì trệ quyết định gửi phái đoàn điều tra tới Ðông Timor. Ngài nói như sau: "Chính sách ngoại giao này của LHQ đang tạo cơ hội để Indonesia tránh được những cáo buộc qua việc thành lập ủy ban điều tra về nạn vi phạm nhân quyền tại Ðông Timor. Ðã quá trễ rồi, mà cho đến giờ toán điều tra vẫn chưa có mặt tại Dili…. các bằng chứng đã bị mất, các thi thể bị sát hại không còn và những nơi xảy ra các tội ác cũng đã được thu dọn sạch sẽ".

Lời chỉ trích của ÐC Belo được đưa ra trước ngày đặc sứ của LHQ về Ðông Timor, ông Sergio De Mello, tới Dili để quan sát về tiến trình chuyển tiếp sang nền độc lập của Ðông Timor.


Back to Radio Veritas Asia Home Page