ÐTC tiếp 1,500 vị
tham dự Ðại Hội quốc tế
về ung thư

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp 1,500 vị tham dự Ðại Hội quốc tế về ung thư.

Vatican - 30.09.99 - Sáng thứ Năm 30/09/1999, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp 1,500 nhà chuyên môn, đang tham dự Hội Nghị quốc tế về chứng ung thư-sản phụ, diễn ra tại Roma trong những ngày này. Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự Hội Nghị, ÐTC nhắc lại Thông Ðiệp "Tin Mừng của sự sống" như sau: "Việc làm cho chết êm dịu là một vi phạm nặng nề Lề Luật Thiên Chúa, vì đây là một vụ giết người chủ ý, xét về phương diện luân lý không thể chấp nhận được."

Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh: "Các y sĩ là những người bảo vệ và phục vụ sự sống con người". ÐTC cảm ơn về công việc sở trường của các vị đã làm, cách riêng đối với các người phụ nữ mắc chứng ung thư. Ngài mời gọi suy tư về ý nghĩa sự sống và sự chết, về những tiến bộ mới đây của Y Khoa, về dấn thân để đề phòng và sưu tầm trong việc chống lại chứng ung thư, về việc cần thiết cung cấp tài chánh tương xứng, về phía nhà cầm quyền có trách nhiệm, cho công việc nghiên cứu khoa học. ÐTC quả quyết: "Ðức tin và lý trí cả hai đòi khước từ cám dỗ kết thúc cuộc sống của bệnh nhân, bằng một hành động chủ ý bỏ rơi hoặc bằng việc can thiệp tích cực". Về cái gọi là "tự sát được giúp đỡ", ÐTC nhắc lại rằng: không một cái gì, kể cả lời yêu cầu của bệnh nhân - (lời yêu cầu này nhiều lúc chỉ là một tiếng kêu cứu)- có thể biện minh việc hủy bỏ một sự sống con người, vì sự sống rất quí giá trước mắt Thiên Chúa và có thể là một ơn lớn lao của tình yêu cho gia đình, cả trong lúc đau khổ của những ngày còn lại".

Về việc chạy chữa chứng ung thư, ÐTC nhắc lại tiêu chuẩn về áp dụng "các phương tiện thông thường, qua những hình thức hiệu nghiệm và có thể được đạt tới trong việc điều trị, cũng như những hình thức nhằm làm giảm bớt sự đau dớn, bằng cách tránh việc điều trị "dồn dập", qua những phương pháp điều trị không hiệu nghiệm, không quen dùng và khác thường. Sự giúp đỡ của con nguời đối với các nguời hấp hối là điều căn bản. Ðối với tình trạng bi thảm của những phụ nữ bị cưỡng ép phá thai để cứu sự sống riêng của mình, ÐTC nhắc lại rằng: một sự sống sắp hết đi không kém quí giá bằng một sự sống sắp bắt đầu. Ngoài ra, ngài còn nhắc lại cho các y sĩ "đừng ngần ngại chút nào trong việc quả quyết rõ ràng rằng: chứng ung thư có thể là thành quả của những cách ở của con người, kể cả những cách xử sự về dục tính, cũng như thành quả của ô nhiễm mơi sinh và của những công hiệu môi sinh trên thể xác con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page