Cha Giám Ðốc
chương trình Ðài Vatican
bình luận về chuyến viếng thăm
của ÐTC tại Slovenia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cha Giám Ðốc chương trình Ðài Vatican bình luận về chuyến viếng thăm "chớp nhoáng" của ÐTC tại Slovenia.

Vatican - 20.09.99 - Cha Federico Lombardi, Giám Ðốc chương trình Ðài Vatican, tháp tùng ÐTC trong chuyến viếng thăm "chớp nhoáng" tại Sloveni hôm Chúa Nhật 19.09.99 vừa qua, bình luận như sau về chuyến ra đi ngắn ngủi này.

Có lẽ có người sẽ đặt câu hỏi: Có cần ÐTC trở lại một ngày tại Sloveni để chủ sự lễ phong Chân Phước, sau chuyến viếng thăm tốt đẹp cách đây ba năm không? Ðể hiểu tại sao, chỉ cần suy tư một lúc về thân thế và ý nghĩa của Ðức Giám Mục Slomsek. Thực sự khó tìm ra được một tổng hợp giữa đức tin và văn hóa, giữa dấn thân mục vụ và dấn thân cho việc huấn luyện về con người toàn diện, giữa lòng yêu mến quê hương và khả năng đối thoại với những chân trời mênh mông. Làm sao có thể ngạc nhiên: Ðức Gioan Phaolô II, với lịch sử của ngài và với nhậy cảm riêng của ngài, bị hấp dẫn sâu xa và muốn đề nghị hình ảnh lỗi lạc của vị chủ chăn này, không những cho quốc gia Sloveni, mà còn cho cả các miền kế cận Sloveni ở Châu Âu này nữa.

Cha Lombardi viết tiếp như sau: Maribor, một thành phố xinh đẹp trên bờ sông Drava, chung quanh có những quả đồi cỏ cây xanh tươi, trong ngày đầy ánh sáng mặt trời trở nên xinh đẹp hơn nữa, nhưng nguời ta không thể quên được những vết thương của Maribor. Tại đây, trong khi làm một xa lộ, người ta đã khám phá ra một mồ tập thể chôn các người bị sát hại sau đệ nhị thế chiến và dọc con đường ra sân bay, người ta còn thấy những tòa nhà bỏ hoang, những nhà tù giam nhiều người Công Giáo: giáo dân, linh mục, trong thời kỳ bách hại Giáo Hội dưới chế độ cộng sản. Maribor, miền bắc bán đảo Balcan, nơi đây, biên giới của bốn quốc gia khác nhau, cần phải nói đến rất nhiều việc chung sống hòa bình để xây dựng trong sự tôn trọng tính cách khác biệt về văn hóa và bằng sự đóng góp của tất cả và bằng tình yêu quê hương, nhưng không đi đến chế độ quốc gia quá khích. Nơi đây, sau chế độ cộng sản, Giáo Hội còn phải cố gắng tìm ra và thấy vai trò tích cực của mình được công nhận trong một xã hội dân chủ. Gương sáng của Tân Chân Phước Giám Mục Slomsek là rất hợp thời và có một sức hướng dẫn rất mạnh mẽ.

Cha Lombardi kết luận: Không ai như Ðức Karol Wojtyla có thể trình bày về Ðức Giám Mục này và ngài đã công khai tuyên dương vị Tân Chân Phước nầy hôm Chúa Nhật 19.09.99 trước mặt các người đồng hương của Ngài và trước các đại diện Giáo Hội của tất cả miền Trung Châu Âu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page