Giáo Hội Công Giáo Ðông Timor
không cúi đầu trước bạo động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ðông Timor không cúi đầu trước bạo động.

(Reuters 15/10/99) - Ðông Timor (Baucau) - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters hôm thứ Sáu tuần trước (15/10/1999), Ðức Cha Basilio Do Nascimento, giám quản tông tòa Baucau bên Ðông Timor, đã khẳng định rằng, bạo động không làm cho giáo hội Công Giáo phải cúi đầu nhưng trái lại, giáo hội sẽ đóng một vai trò tiên phong trong công tác tái xây dựng Ðông Timor.

Theo nhân vật đứng hàng thứ hai trong giáo hội Công Giáo Ðông Timor, thì từ bao thế kỷ qua, giáo hội vẫn là cột trụ của xã hội Ðông Timor; và giờ đây giáo hội tiếp tục là trung tâm của sự phát triển, giáo dục và hòa giải. Ngoài ra, giáo hội sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra để đưa những kẻ phạm tội ác ra xét xử trước công lý. Ðức Cha Nascimento đã nói như sau: "Trong lúc này và đặc biệt trong tương lai, vai trò của giáo hội sẽ đóng vai trò thăng tiến phát triển, không chỉ riêng về mặt tinh thần mà thôi, nhưng trong cả lãnh vực trí thức và nhân đạo, đặc biệt là giáo dục." Ðông Timor đã trải qua những ngày bạo động do các dân quân thân Indonesia chủ động. Hàng trăm ngàn người Ðông Timor phải chạy nạn, tuy nhiên theo Ðức Cha Do Nascimento, thì giáo hội Công Giáo vẫn còn nguyên vẹn và số các linh mục, tu sĩ bị sát hại ít hơn như người ta tưởng. Vị giám quản tông tòa Baucau cho biết thêm như sau: "Tại Suai, có 3 linh mục bị giết, và một linh mục khác tại Dili. Riêng tại giáo phận Baucau, có hai thày sáu và hai nữ tu bị các dân quân sát hại". Tuy nhiên Ðức Cha Nascimento không nghĩ giáo hội là mục tiêu của những vụ tấn công của các dân quân, nói chung, nhưng chỉ nhắm vào một số nhân vật của giáo hội mà thôi.

Hòa giải là điều quan trọng để giúp Ðông Timor vượt qua cơn khủng hoảng, Ðức Cha nói như sau: "Chúng ta sẽ không bao giờ sống trong hòa bình nếu chúng ta không có khả năng tha thứ. Nhưng mỗi một hành động chống lại xã hội, chống lại người dân, đều phải bị xét xử và trừng phạt nếu cần". Trả lời câu hỏi là liệu giáo hội Công Giáo có thể giúp cho cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về những vụ vi phạm nhân quyền tại Ðông Timor hay không, Ðức Cha Nascimento cho biết ngài ủng hộ cuộc điều tra này và giáo hội sẽ cộng tác với các nhà điều tra, nếu cần. Một trách nhiệm quan trọng khác của giáo hội trong lúc này là giúp cho các gia đình bị ly tán bởi cuộc bạo động tìm lại được những người thân vẫn còn bị mất tích. Bên cạnh đó, giáo hội sẽ cố gắng phục hồi lại hệ thống giáo dục, nhất là sau khi các giáo viên người Indonesia rời bỏ Ðông Timor. Ðây là một tiến trình dài và đầy khó khăn, cộng thêm là sự thiếu thốn về mặt tài chánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page