Ðức Cha Belo kêu gọi Ðức
giúp Ðông Timor đạt tới độc lập

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo kêu gọi Ðức giúp Ðông Timor đạt tới độc lập.

(AFP 27/09/99) - Ðức (Bonn) - Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, kêu gọi Ðức giúp Ðông Timor đạt tới độc lập và vượt thoát được hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Lên tiếng sau cuộc họp với Ðức Cha Karl Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức tại Bonn hôm thứ Hai 27/09/99, Ðức Cha Belo cho biết Ðông Timor đang lâm vào một tình cảnh rất khó khăn với nhiều thị trấn bị phá hủy và nhiều người tị nạn, cũng giống như tình cảnh tại Ðức sau đệ nhị thế chiến. Hơn 100 ngàn người đã phải bỏ Ðông Timor để lánh nạn. Thủ phủ Dili và nhiều thị trấn trên khắp lãnh thổ Ðông Timor đã bị đốt phá tan tành. Vị giám quản tông tòa Dili cho biết ngài không thể hình dung cảnh bạo động như thế có thể xảy ra vào thời điểm kết thúc thế kỷ 20. Ám chỉ tới các dân quân thân Indonesia và chính quân đội nước này, Ðức Cha Belo nói rằng kẻ gây ra những thiệt hại này phải bị trừng phạt, và ngài kêu gọi Ðức nên gây áp lực với Indonesia để cho Ðông Timor được độc lập hoàn toàn.

Về phần mình, Ðức Cha Karl Lehman cho biết giáo hội Công Giáo Ðức sẽ cung cấp cho Ðông Timor tất cả những mặt trợ giúp cần thiết, tuy nhiên ngài không nêu rõ chi tiết. Ðức Cha Belo đến thăm Ðức thể theo lời mời của Hội Ðồng Giám Mục nước này. Thứ Tư 29/09/99, Ðức Cha có cuộc hội kiến với Tổng Thống Johannes Rau và ngoại trưởng Joscha Fischer. Theo dự trù, ngài sẽ trở lại thủ phủ Dili vào ngày thứ Năm (30/09/99).

(AFP 24/09/99) - Ðức (Bonn) - Thứ Hai 27/09/99, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, bắt đầu chuyến viếng thăm bốn ngày tại Ðức, thể theo lời mời của Hội Ðồng Giám Mục Ðức nước này.

Tại Bonn, Ðức Cha Belo hội kiến với Ðức Cha Karl Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, để bàn về vấn đề cứu trợ của các tín hữu Công Giáo Ðức cho người dân Ðông Timor. Thứ Ba 28/09/99, Ðức Cha Belo tới thành phố Aachen để thảo luận về việc thiết lập tình hữu nghị giữa thành phố này với thủ phủ Dili. Sau Aachen, Ðức Cha Belo tới Bonn nơi ngài sẽ hội kiến với tổng thống Ðức, ông Johannes Rau và ngoại trưởng Joschka Fischer.

Theo chương trình dự trù, thứ Năm (30/09/99), Ðức Cha Belo sẽ trở về lại Dili.


Back to Radio Veritas Asia Home Page