Ðại Diện Tòa Thánh
lên tiếng về miền đông Timor
trước Ủy Ban nhân quyền
của Liên Hiệp Quốc tại Genève

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Diện Tòa Thánh lên tiếng về miền đông Timor trước Ủy Ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève.

Genève - 24.09.99 - Thảm kịch của miền đông Timor đã được gợi lại trong những ngày này tại Khóa Họp ngoại lệ của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ở thành phố Genève (Thụy Sĩ).

Phát biểu trong khóa họp, Ðức Tổng Giám Mục Bertello, đại diện Tòa Thánh, nhắc lại rằng: Giáo Hội Công Giáo tại miền đông Timor chiếm tới 80% dân số trong Ðảo. Các người Công Giáo tại đây đã phải trả một giá rất cao bằng những vụ sát hại các Linh Mục, Nữ Tu, và những vị trách nhiệm của cộng đồng, rồi bằng những vụ tàn phá các cơ sở tôn giáo, từ thiện, giáo dục... Ðức Tổng Giám Mục thuật lại lời ÐTC Gioan Phaolô II nói lên trong dịp này: "Trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, những bàn tay của người anh em còn giơ lên để sát hại và tàn phá không một chút thương xót".

Về những mục tiêu của Khóa Họp ngoại lệ của Ủy Ban, Vị Ðại Diện Tòa Thánh lưu ý rằng: không phải với những lời tuyên bố người ta có thể chấm dứt một thảm kịch như thảm kịch của dân chúng tại Ðông Timor; Ðưa ra những câu hỏi mà không hành động, tức là để lại một vết sẹo trong lịch sử và chính thanh danh của Ủy Ban cũng bị nghi ngờ.

Ðức Tổng Giám Mục nói tiếp: Ngoài sự hiện diện của lực lượng quốc tế, còn cần phải thực hiện việc phân phát nhanh chóng các viện trợ nhân đạo cho tất cả các người tị nạn, hiện đang bị nạn đói và các bệnh tật đe dọa; đồng thời thành lập Ủy Ban quốc tế điều tra, để biết rõ sự thật về những biến cố bi thảm và để tìm ra và trừng phạt những thủ phạm. Công việc đối thoại và hòa giải - mà Giáo Hội luôn luôn dấn thân vào đó, - không thể có những nền tảng vững chắc, nếu không có sự tìm kiếm bình tỉnh và không thiên vị của công bình và tự do.


Back to Radio Veritas Asia Home Page