Ðức Cha Belo
kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp
để bảo vệ người tị nạn ở Tây Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp để bảo vệ người tị nạn ở Tây Timor.

(AFP 21/09/99) - Bồ Ðào Nha (Lisboa) - Thứ Ba (21/09/99), Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để bảo vệ những người tị nạn Ðông Timor hiện đang tạm trú tại vùng lãnh thổ Tây Timor.

Theo Ðức Cha Belo, những người tị nạn này đang bị các dân quân thân Indonesia đe dọa và họ có thể trở thành nạn nhân của bạo động từ phía Indonesia. Lên tiếng với các ký giả trong một chuyến viếng thăm thành phố Oporto của Bồ Ðào Nha, Ðức Cha Belo phát biểu như sau: "Tôi đã nhận được tin nói rằng, những người tị nạn ở Tây Timor đang bị bách hại, và nếu không có sự can thiệp tức thời từ phía Liên Hiệp Quốc, cụ thể trên mặt luật pháp, tôi e rằng họ sẽ trở thành nạn nhân của sự tàn bạo do phía Indonesia gây ra".

Các tổ chức nhân quyền quốc tế ghi nhận có khoảng 200 ngàn người Ðông Timor đã bị các dân quân cưỡng ép đưa về Tây Timor, là vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của Indonesia. Những người tị nạn này có thể không có cơ hội trở về lại Ðông Timor được và sẽ bị đưa tới những vùng lãnh thổ khác của Indonesia. Có nhiều tin nói là những người tị nạn đang bị các dân quân khủng bố. Liên quan tới việc bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Ðông Timor, Ðức Cha Belo đã thận trọng bày tỏ sự hài lòng của ngài với những lời như sau: "Các binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc cần phải được bố trí sâu vào trong Ðông Timor thì mới có thể bảo vệ người dân trên khắp lãnh thổ này". Ðức Cha Belo cũng cho biết thêm là ngài chưa có dự tính trở về lại Dili trong lúc này, tuy nhiên ngài sẽ trở lại một khi tình hình ổn định và những người tị nạn, hiện đang tạm trú tại thành phố Darwin của Australia được đưa về lại Ðông Timor.


Back to Radio Veritas Asia Home Page