Tự do tôn giáo
"Một Giấc Mơ Xa"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tự do tôn giáo, "Một Giấc Mơ Xa".

Hoa Kỳ (Washington) - Bán bảo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo, do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hồi gần đây, làm nổi bật một hiện trạng đau buồn, đó là tại nhiều nơi trên thế giới tự do tôn giáo vẫn còn là một giấc mơ xa.

Trên đây là quan điểm của Ðức Cha Theodore McCarrick, Tổng Giám Mục Newark bên Hoa Kỳ. Bản báo cáo của bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy rõ ràng là tại nhiều nơi trên thế giới, quyền tự do tôn giáo của con người vẫn còn bị giới hạn, bị cấm đoán; và Ðức Tổng Giám Mục McCarrick đã đưa ra nhận định của ngài như sau: "Tại Ðông Timor mới đây, cũng như tại Bosnia và Burundi những năm gần đây, giáo hội Công Giáo đã trải qua những cuộc bách hại đẫm máu, trong đó các lãnh tụ và cơ sở tôn giáo trở thành mục tiêu bị tấn công chỉ vì căn cước tôn giáo sắc tộc và những công tác đấu tranh cho công lý và hòa bình của họ". Ðức Cha McCarrick cũng nhắc tới những thảm trạng tại Sudan, Trung Quốc, nơi mà người Công Giáo và tín hữu thuộc các tôn giáo thiểu số bị bách hại, cầm tù và tệ hại hơn, trở thành nô lệ, vì lý do tín ngưỡng. Ðặc biệt tại Ả Rập Saudi, tình cảnh của các tín hữu Kitô còn thê thảm hơn. Tại đây, tất cả những tín đồ không theo đạo Hồi đa số đều bị bách hại. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Ấn Ðộ và Pakistan cho các tín hữu Kitô và những người theo các tôn giáo thiểu số. Họ bị đe dọa bởi những bạo động do chính những người đồng hương theo tôn giáo đa số gây ra.

Ðức Tổng Giám Mục McCarrick kết luận như sau: "Thật là điều đáng buồn khi đây chỉ là một phần của cuộc bách hại, kỳ thị và bất khoan nhượng tôn giáo, đang kéo dài trên cả thế giới".


Back to Radio Veritas Asia Home Page