Caritas Australia
lên kế hoạch trợ giúp
cho Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caritas Australia lên kế hoạch trợ giúp cho Ðông Timor.

(UCAN AS3791.1046 21/9/’99, Reuters 22/09/99) - Vatican - Caritas Australia đã chỉ định sáu địa điểm trong lãnh thổ Ðông Timor cần được trợ giúp cấp thời thực phẩm, nơi tạm trú, dịch vụ y tế và trợ cấp nông nghiệp.

Cha Sanny Sanedrin, người phụ trách các chương trình của Caritas quốc tế tại Á Châu và Thái Bình Dương, cho biết, sáu địa điểm nói trên là: Dili, Liquisa, Ermera, Baucau và Viqueque. Ðây là 6 địa điểm bị tàn phá nhiều nhất trong những ngày bạo động vừa qua tại Ðông Timor. Theo thống kê của Văn Phòng Liên Lạc về Cứu Trợ Nhân Ðạo của Liên Hiệp Quốc, trước ngày 30/08/99, dân số của Ðông Timor là 890 ngàn. Trong số này có từ 500 đến 650 ngàn người bị dời cư do ảnh hưởng của các vụ bạo động, trong khi 170 ngàn người khác hiện đang tạm trú tại Tây Timor. Một trong những khó khăn của các cơ quan cứu trợ là sự thiếu vắng những tin tức chính xác và đáng tin cậy về hiện tình ở Ðông Timor hiện giờ. Cha Sanedrin cho biết, thứ Tư (22/09/99), một phái đoàn gồm đại diện của 10 quốc gia đã tới thủ phủ Dili để quan sát tình hình và hy vọng phái đoàn này sẽ thu thập được những tin tức cần thiết. Trong lúc này, Caritas Australia đang đảm nhiệm công tác khẩn cấp nhất là vận chuyển thực phẩm đến cho người dân. Ngoài ra Caristas Australia cũng phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc để hoàn tất những nơi tạm trú, và cung cấp các đồ gia dụng cho khoảng 100 ngàn người Ðông Timor. Ðây là giai đoạn đầu của chương trình cứu trợ khẩn cấp cho Ðông Timor, dự trù kéo dài trong vòng ba tháng.

Tình hình tại Ðông Timor trong những ngày vừa qua vẫn còn căng thẳng, tuy là việc bố trí các binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đang được tiến hành êm đẹp. Thứ Tư 22/09/99, người ta đã tìm thấy xác của một ký giả người Hòa Lan, bị mất tích ngày hôm trước. Theo các nguồn tin thu thập được thì ký giả này đang cùng với một người Ðông Timor di chuyển bằng xe gắn máy tại một khu vực của các dân quân thân Indonesia. Người đàn ông đi cùng với ký giả này cho biết họ đã bị một nhóm người mặc đồ của quân đội Indonesia nả súng bắn. Tổ chức các phóng viên không biên giới đã đổ trách nhiệm cái chết của ký giả người Hòa Lan, lên tướng Wiranto, tham mưu trưởng quân đội kiêm bộ trưởng quốc phòng Indonesia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page