Tin Ðồn Tòa Thánh và Trung Quốc
sắp sửa thiết lập quan hệ ngoại giao

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin Ðồn Tòa Thánh và Trung Quốc sắp sửa thiết lập quan hệ ngoại giao.

(UCAN CH3838.1047 27/09/99) - Hồng Kông - Tin đồn về việc Tòa Thánh và Trung Quốc sắp sửa thiết lập quan hệ ngoại giao đang lan nhanh trong các cộng đoàn thuộc giáo hội công khai cũng như giáo hội thầm lặng.

Trong bản tin gửi đi từ Hồng Kông vào thứ Hai 27/09/99, hãng thông tấn UCAN đã trích thuật lời của Ðức Cha Piô Jin Peixian thuộc tỉnh Liêu Ninh rằng Ðức Cha không coi tin này chỉ là những lời đồn đoán mà thôi, bởi vì chính Ðức Cha đã nghe một viên chức trong Ban Tôn Giáo địa phương tiết lộ về chuyện Tòa Thánh sắp thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ðức Cha Pio Jin Peixian nói như sau: "Ðây là một bí mật đã được công bố (open secret). Tất cả các viên chức chính phủ Trung Quốc đều biết chuyện này, chỉ có người trong giáo hội chưa biết mà thôi".

Một vị Giám Mục khác tại Tây An là Ðức Cha Anthony Li Du'an thì nói là Ðức Cha có nghe tin đồn này, nhưng không phải từ chính phủ Trung Quốc. Trong số các Giám Mục Trung Quốc khác thuộc giáo hội công khai biết về tin này có: Ðức Cha Silvestrer Li Jiantang, Giám Mục Thái Nguyên, Ðức Cha Simon Qu Tianxi, Giám Mục Trường Sa; Ðức Cha Giuse Zeng Changcheng, Giám Mục Phủ Châu. Vị Giám Mục Trường Sa nói rằng Ðức Cha đã nghe một viên chức địa phương tiết lộ tin này, nhưng thực ra thì tin chưa được chính thức xác nhận.

Trong khi đó, một số nguồn tin thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng thì cho rằng, những vụ bắt giữ các tu sĩ thuộc giáo hội thầm lặng hồi gần đây, nằm trong chương trình của chính phủ Trung Quốc, để buộc các tu sĩ thuộc giáo hội thầm lặng gia nhập giáo hội Công Giáo Yêu Nước, trước khi Trung Quốc và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, một số Giám Mục thuộc giáo hội thầm lặng, không tin chuyện thiết lập bang giao này là có thật.


Back to Radio Veritas Asia Home Page