Số người tị nạn Ðông Timor
bỏ chạy sang Tây Timor
đang tăng lên với con số báo động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Số người tị nạn Ðông Timor bỏ chạy sang Tây Timor đang tăng lên với con số đáng báo động.

Tin ATAMBUA, Inđônêxia (UCAN 15/09/99) -- Số người tị nạn Ðông Timor bỏ chạy sang Tây Timor đang tăng lên với con số đáng báo động, nên có thể dẫn tới thiếu lương thực và các tiện nghi nhà ở. Các nhân viên Giáo Hội cho biết hàng ngàn người tị nạn đến Atambua mỗi ngày. Ðây là thị trấn của huyện Belu nằm dọc biên giới với Ðông Timor, vượt quá giới hạn giúp đỡ của các nhóm cứu trợ của Giáo Hội Công Giáo địa phương và của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Họ cho biết thêm tính đến ngày 13-09-99 số người tị nạn đến Atambua đã đến mức 70,000 người, nhiều gấp hơn hai lần số dân bình thường của thị trấn này là 30,000 người. Andreas Parera, một tình nguyện viên làm việc cho ủy ban hỗn hợp đặc trách người tị nạn Ðông Timor do Giáo Phận Atambua tổ chức, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng số người tị nạn gia tăng hàng ngàn người mỗi ngày. Parera cho biết hầu hết các trường học và cơ sở chính phủ đã đầy ắp người tị nạn, nên không thể tìm ngay nơi cư trú cho số người tị nạn mới đến. Họ phải chờ đợi và sống ngoài trời cho đến khi người ta dựng lều mới cho họ.

Nhận thấy tình hình báo động này, Ðức Cha dòng Ngôi Lời Antonius Pain Ratu, giáo phận Atambua, đã thúc giục giáo hữu địa phương hãy gia tăng việc cứu trợ cho người tị nạn. Trong thư mục vụ đề ngày 13-09-99, Ðức Cha Pain Ratu đã kêu gọi các cha xứ, bề trên dòng tu và cơ sở Công Giáo hãy nhận thêm nhiều người tị nạn nữa cho tạm trú trong các nhà xứ, khuôn viên tu viện và trường học Công Giáo. Ngài đề nghị giới trẻ Công Giáo bảo vệ các cơ sở Công Giáo, khi có người tị nạn cư trú, để bảo vệ chúng không bị dân quân ủng hộ Inđônêxia tấn công. Ðức Cha Pain Ratu đề nghị các linh mục xứ gửi về giáo phận số tiền lễ thu được từ các thánh lễ của hai Chúa Nhật cuối tháng Chín 1999 để giúp đỡ người tị nạn. Ngài cũng yêu cầu chính quyền giải giới ngay số dân quân ủng hộ Inđônêxia, vì họ đang săn tìm những người ủng hộ độc lập trong số những người tị nạn. Ngài cho biết dân quân ủng hộ Inđônêxia được vũ trang đã có mặt tại Tây Timor, sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, trong đó gần 80% cử tri Ðông Timor chọn nền độc lập và tách khỏi Inđônêxia.

Các hoạt động của dân quân tại Tây Timor đã gây ra sự bất ổn nơi người tị nạn và dân địa phương. Ðức Cha cho biết thêm người dân Atambua không nghỉ yên được khi họ nghe tiếng súng do dân quân và cảnh sát bắn. Ðức Cha nói: "Cần nhấn mạnh rằng Ðông Nusa Tenggara nói chung và Atambua nói riêng không bị tình trạng thiết quân luật." Ngài còn tố cáo việc hôi của tại các nhà cửa hiệu bỏ hoang tại Ðông Timor, và việc dân quân và cảnh sát bán những thứ này tại Tây Timor.


Back to Radio Veritas Asia Home Page