Ðức Hồng Y Arinze kêu gọi
xây đền thờ Hồi Giáo tại một nơi khác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Arinze kêu gọi xây đền thờ Hồi Giáo tại một nơi khác.

 (AFP 29/11/99) - Vatican - Thứ Hai (29/11/1999), Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã kêu gọi người Hồi Giáo tại Nazareth hãy tìm một địa điểm khác để xây đền thờ, thay vì xây đền thờ này gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin của Kitô giáo.

 Lên tiếng tại thủ đô Amman của Jordan, nơi ngài đến tham dự một buổi gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, Ðức Hồng Y Arinze đã nói như sau: "Nếu người Hồi Giáo muốn xây đền thờ tại Nazareth, điều này tốt thôi; nhưng nếu xây đền thờ này bên cạnh đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin thì đó không phải là cách tốt nhất để tỏ lòng kính trọng Thiên Chúa. Hãy để cho họ tìm một địa điểm khác".

 Dự án xây đền thờ Hồi Giáo gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin ở Nazareth đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo tại đây, cũng như giữa Vatican và chính phủ Israel. Tòa Thánh cho rằng qua việc cho phép xây đền thờ Hồi Giáo này, chính phủ Israel đang gieo rắc mầm mống của chia rẽ tại Nazareth. Ðức Hồng Y Arinze bày tỏ cảm nghĩ rằng Israel không thể tạo nên một sự chia rẽ như vậy. Vào khởi đầu hội nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Amman, Ðức Tổng Giám Mục George Carey của Anh Giáo và hoàng tử Hassan, chú của quốc vương Abdullah II của Jordon, cũng kêu gọi giới thẩm quyền Hồi Giáo tại Israel hãy kiếm một địa điểm khác để xây đền thờ cho người Hồi Giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page