Các lãnh tụ Hồi Giáo
kêu gọi ngưng bạo động tại Ambon
trong tháng Ramadan và Lễ Giáng Sinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các lãnh tụ Hồi Giáo kêu gọi ngưng bạo động tại Ambon trong tháng Ramadan và Lễ Giáng Sinh.

 (AFP 3/12/99) - Indonesia (Jakarta) - Các lãnh tụ Hồi Giáo Indonesia vừa lên tiếng kêu gọi ngưng bạo động tại Ambon trong tháng Ramadan của người Hồi Giáo và lễ Giáng Sinh của Kitô giáo.

 Bạo động giữa hai phe Kitô giáo và Hồi Giáo tại Ambon thuộc đảo Malaku của Indonesia trong năm nay đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 700 người. Tuần trước, có 40 người đã bị chết trong các vụ đụng độ. Các nhân chứng đã đổ lỗi cho các binh sĩ Indonesia sau khi họ nổ súng vào đám đông người Kitô và Hồi Giáo đang đánh nhau với các loại võ khí trên tay. Tối hôm thứ Năm mùng 2 tháng 12/1999, hãng thông tấn Antara của Indonesia đã trích thuật lời của ông Kafrawi Ridwan, chủ tịch Hội Ðồng Các Ðền Thờ Hồi Giáo Indonesia như sau: "Là những tín hữu của tôn giáo, chúng ta không thể làm nhơ bẩn bầu khí của những ngày lễ thánh thiêng. Chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo hòa bình và sự hiệp nhất bằng cách gia tăng các nỗ lực đối thoại và hợp tác, vì quyền lợi chung của các cộng đoàn".

 Lễ Ramadan của người Hồi Giáo bắt đầu vào ngày 9 tháng 12/1999 và kéo dài trong một tháng, vượt quá lễ Giáng Sinh của Kitô giáo, mừng vào đêm ngày 24 tháng 12 và kết thúc trùng vào ngày lễ Ba Vua. Về phần mình, ông Amidhan, chủ tịch Hội Ðồng Người Hồi Giáo Indonesia, thì cho rằng, các vụ đụng độ giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon ngày một trở nên khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm phải làm giảm bớt những căng thẳng và bạo động hiện giờ qua lời giảng dạy của họ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page