Ðức Hồng Y Joseph Tomko
chủ tọa lễ nghi mừng 200 năm
sinh nhật của Cô Pauline Jaricot
sáng lập Hội Truyền Bá Ðức Tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Joseph Tomko chủ tọa lễ nghi mừng 200 năm sinh nhật của Cô Pauline Jaricot, sáng lập Hội Truyền Bá Ðức Tin.

Paris - 20.09.99 - Chúa Nhậïït 19.09.99 Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, đến Pháp, để chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Cô Pauline Jaricot, sáng lập Hội Truyền Bá Ðức Tin. Cô là người giáo dân thuộc Giáo Phận Lyon. Nhờ cô Hội Truyền Bá Ðức Tin được thành lập. Ðức Hồng Y Tổng Trưởng đã được Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris đón tiếp. Trong một buổi diễn thuyết Ðức Hồng Y Tomko trình bày tính cách hợp thời của Hội Truyền Giáo của Cô Pauline Jaricot.

Sáng thứ Hai 20.09.99, Ðức Hồng Y Tổng Trưởng chủ sự thánh lễ đồng tế tại Ðền Thờ Fourvière với Ðức Cha Louis Marie Billé, Tổng Giám Mục Lyon. Pauline Jaricot, sinh tại Lyon năm 1799 trong một gia đình quí phái. Lúc 17 tuổi cô có ý định hiến thân cho Chúa Kitô. Trong lúc người anh của cô là Philcas sắp vào chủng viện của Các Cha Thừa sai Paris, Pauline Jaricot vận động thu tiền cho các xứ truyền giáo. Lúc 19 tuổi, muốn liên lụy các tín hữu vào công việc truyền giáo, Pauline Jaricot tung ra chiến dịch truyền giáo rộng lớn hơn được gọi là "Ðồng tiền trong tuần lễ". Trên thực tế, nhóm 10 người (ban đầu) mỗi tuần lễ phải dành ra một đồng tiền cho các xứ truyền giáo sáng kiến này được các tín hữu Lyon chấp nhận năm 1822 và lập thành "Hội Truyền Bá đức tin". Năm 1826, Cô Jaricot lập Hội "Kinh Mân Côi sống động"; chỉ trong ít năm Hội đã có từng triệu hội viên. Sáng kiến về Ðức Maria, sau 5 năm, trở thành "Cộng đồng con cái Ðức Maria". Ước muốn được góp phần giải quyết cơn khủng hoảng năm 1845 liên lụy anh em thợ thuyền nhà máy dệt, Pauline Jaricot lập một xưởng theo kiểu hợp tác xã, được gọi là "Công việc của các công việc - Hội của các hội". Phí tổn xây cất và quản trị quá lớn, đến độ xưởng sau đó phải đóng cửa. Pauline Jaricot phải gánh chịu sống cảnh nghèo khổ cho đến chết. Ngày nay, 115 Ban Giám Ðốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo nhìn vào Cô Pauline Jaricot và sự hăng say truyền giáo của cô như tấm gương sáng trong việc truyền bá Tin Mừng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page