Tranh chấp
về vụ xây đền thờ Hồi Giáo
tại Nazareth gia tăng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tranh chấp về vụ xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth gia tăng.

(AFP, Reuters 23/11/99) - Jerusalem - Thứ Ba (23/11/1999), người Hồi Giáo tại Nazareth đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên cho đền thờ Hồi Giáo, sẽ được xây gần đền Ðức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth. Trước đó tại Vatican, tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã ra một thông cáo trong đó nói rằng, qua quyết định cho phép xây đền thờ Hồi Giáo này, chính phủ Israel đã khích động một sự chia rẽ giữa hai cộng đoàn người Hồi Giáo và người Kitô. Những lời phê bình mạnh mẽ này từ phát ngôn viên Tòa Thánh cho thấy căng thẳng đang gia tăng giữa Tòa Thánh và Israel trước khi ÐTC thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại Thánh Ðịa, được dự trù vào cuối tháng 3 năm 2000.

Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh có đoạn ghi như sau: "Quyết định của chính phủ Israel (cho phép xây đền thờ Hồi Giáo) xem ra đặt cơ sở cho những căng thẳng và đối đầu trong tương lai, giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo. Tôi tin rằng, trong trường hợp này, thẩm quyền chính trị có trách nhiệm lớn hơn, bởi lẽ, thay vì ủng hộ hiệp nhất, họ đã tạo cơ sở để khích động chia rẽ". Cũng trong thông cáo, tiến sĩ Navarro Valls hoan nghênh lập trường của Hội Ðồng Hồi Giáo thượng thẩm Jerusalem chống lại việc xây đền thờ Hồi Giáo gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth. Hội Ðồng này được sự ủng hộ của chính quyền Palestine, nhưng đã thất bại không thuyết phục được người anh em Hồi Giáo tại Nazareth hủy bỏ dự án xây đền thờ ở Nazareth. Cũng vào thứ Ba 23/11/1999, bộ ngoại giao của Israel đã bác bỏ lời phê bình trên đây của tiến sĩ Navarro Valls. Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Israel, ông Aviv Shiron cho rằng Tòa Thánh đã sai lầm khi đổ trách nhiệm lên chính phủ Israel. Ông Shiron nói như sau: "Ðiều lạ lùng là khi có vấn đề giữa người Hồi Giáo và Kitô, chính phủ Israel lại bị trách cứ. Ðây là một cuộc tranh chấp giữa người Kitô và Hồi Giáo. Chính phủ Israel chỉ cố gắng trở nên nhạy cảm trước những yêu cầu của tất cả các công dân".

Thứ Ba 23/11/1999, nhiều khách hành hương đã bị thất vọng khi đặt chân tới các nơi thánh tại Thánh Ðịa, vì những nơi này vẫn tiếp tục đóng cửa, dựa theo quyết định của các nhà lãnh đạo Kitô, đóng cửa các nơi thánh trong hai ngày 22 và 23 tháng 11/1999 để phản đối quyết định của Israel cho xây đền thờ Hồi Giáo gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin. Trước đó vào hôm thứ Hai 22/11/1999, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, giáo chủ Công Giáo Jerusalem theo nghi lễ La Tinh đã cảnh cáo là các giáo hội Kitô sẽ có thêm hành động nếu chính quyền Israel không cứu xét lại vấn đề này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page