Các nơi thánh tại Thánh Ðịa
đóng cửa trong hai ngày 22 và 23/11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nơi thánh tại Thánh Ðịa đóng cửa trong hai ngày 22 và 23 tháng 11/1999.

Jerusalem - Thứ Hai (22/11/1999), giáo hội Kitô tại Thánh Ðịa đã đóng cửa các nơi thánh để phản đối quyết định của Israel cho phép xây một đền thờ Hồi Giáo gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth.

Trong một cuộc họp báo tại Jerusalem, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, giáo chủ Công Giáo theo nghi lễ La Tinh đã phát biểu về việc đóng cửa này như sau: "Chúng tôi bị bắt buộc phải đóng cửa các nhà thờ để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, để nói lên rằng quí vị đã bỏ quên chúng tôi, quí vị đã xâm lấn chúng tôi. Nếu tình trạng căng thẳng này tiếp, thì các chương trình khác cũng sẽ bị ảnh hưởng". Ðức Thượng Phụ Sabbah cảnh cáo rằng các giáo hội Kitô tại Thánh Ðịa sẽ có thêm hành động nếu giới hữu trách không có một giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng đang tạo nên những căng thẳng về mặt chính trị và tôn giáo tại Nazareth. Tuy nhiên, ngài đã tránh không trả lời câu hỏi là liệu cuộc tranh chấp này có sẽ ảnh hưởng tới chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II, vừa được Tòa Thánh loan báo, sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2000 hay không.

Bộ trưởng an ninh của Israel, ông Shlomo Ben Ami đã bày tỏ sự hối tiếc về việc đóng cửa các nơi thánh tại Thánh Ðịa, trong khi trước đó, chính quyền Palestine cũng đã can thiệp nhưng thất bại trong việc xin các nhà lãnh đạo Kitô rút lại quyết định này. Cuộc tranh chấp cũng ảnh hưởng tới chính cộng đoàn Hồi Giáo ở Thánh Ðịa, sau khi Hội Ðồng Hồi Giáo Thượng Thẩm, tại Jerusalem lên tiếng yêu cầu người Hồi Giáo tại Nazareth hãy hoãn lại việc xây cất đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth để tránh tạo thêm những tranh chấp tôn giáo. Các nhà lãnh đạo Kitô quyết định đóng cửa các nơi thánh tại Thánh Ðịa trong hai ngày thứ Hai 22/11/1999 và thứ Ba 23 tháng 11/1999, trùng với ngày lễ đặt viên đá đầu tiên cho đền thờ Hồi Giáo sắp được xây, cũng vào ngày thứ Ba 23/11/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page