Ðức Tổng Giám Mục New Delhi
kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công
người Kitô bị tấn công bên Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục New Delhi kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công người Kitô.

 (AFP 24/12/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Cộng đoàn Kitô thiểu số tại Ấn Ðộ cần sự bảo vệ khỏi những vụ tấn công vì thù ghét bởi các phần tử Ấn Giáo cực đoan.

 Ðó là lời kêu gọi của Ðức Cha Alan de Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi, trong sứ điệp Giáng Sinh vào tối hôm thứ Sáu vừa qua (24/12/1999). Gợi lại những vụ tấn công người Kitô do các phần tử Ấn Giáo chủ mưu tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Ðộ trong dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái, vị Tổng Giám Mục New Delhi đã nói như sau: "Là một quốc gia, chúng ta cần phải suy nghĩ sâu xa làm thế nào để duy trì và củng cố tình hiệp nhất và mối giây liên lệ giữa người dân và các cộng đoàn với nhau? Không một nhóm, một cá nhân hay tổ chức chính trị nào được quyền cướp đi chương trình của chúng ta cho hòa bình và an sinh của người dân. Lịch sử là bài học kinh nghiệm cho mọi nguời và chúng ta không bao giờ nên phạm lại những lỗi lầm của quá khứ, nhưng hãy tận sức để bắt chước những điều tốt. Hãy thêm tình yêu vào sự tự do và chúng ta sẽ có công thức để xây dựng một đất nước hạnh phúc".

 Ám chỉ tới dự tính của một nhóm Ấn Giáo cực đoan vào hôm thứ Tư 22/12/1999, muốn xây đền thờ gần một trung tâm Công Giáo, tạo nên tình trạng căng thẳng và lo sợ sẽ có đụng độ giữa hai cộng đoàn Kitô và Ấn Giáo, Ðức Tổng Giám Mục De Lastic ghi nhận rằng, quyền xây đền thờ của các tín đồ Ấn Giáo không phải là một vấn đề nên được nghi vấn, nhưng chọn xây đền thờ vào dịp Lễ Giáng Sinh là một điều đáng hối tiếc xét vì hoàn cảnh của Gujarat theo sau những vụ người Kitô bị tấn công trong dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái. Ngoài ra Ðức Cha cũng chỉ trích dự tính của một số nhà làm luật tại bang Gujarat muốn thông qua một dự luật nghiêm cấm việc theo đạo nếu xét thấy việc theo đạo này là do dụ dỗ và xúi giục mà ra. Ðức Tổng Giám Mục De Lastic nói như sau: "Thay đổi tôn giáo là một vấn đề của riêng cá nhân, tuy nhiên dùng các từ xúi giục (inducement) hay dụ dỗ (allurement) có thể mang một ý nghĩa khác. Một người có thể tới một trường học của Kitô giáo rồi cho rằng giáo dục là một nguyên nhân xúi giục dẫn tới việc theo đạo".

 Nói như vậy, nhưng Ðức Tổng Giám Mục De Lastic cũng nhấn mạnh rằng Ấn Ðộ là một quốc gia thế tục đứng hàng đầu trên thế giới, và ngài nêu một thí dụ chứng minh là dự tính của chính phủ liên bang Ấn phát hành tem về Chúa Giêsu trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay. Ðương kim thủ tướng Atal Vajpayee của Ấn Ðộ là người cũng đã sinh ra vào ngày lễ Giáng Sinh, công bố tem mang hình của Chúa Giêsu. Ðức Tổng Giám Mục De Lastic hy vọng rằng sự lưu hành của những con tem này sẽ giúp mang sứ điệp hòa bình của Chúa Giêsu tới mỗi một người. Ngài cũng cho biết thêm là ngài đã yêu cầu thủ tướng Vajpayee đứng ra bảo trợ một phần kinh phí di chuyển cho khoảng 4,000 tín hữu Kitô Ấn Ðộ muốn viếng thăm Bethlehem, Jerusalem và Roma trong dịp năm Thánh 2000, tương tự như các khoản trợ cấp tài chánh hằng năm của chính phủ cấp cho các tín hữu Hồi Giáo đi hành hương. Ngoài ra ngài cũng yêu cầu thủ tướng Ấn Ðộ tuyên bố năm 2000 là Năm của Ðức Kitô, như hơn 100 quốc gia khác đã chọn năm 2000 là Năm của Ðức Kitô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page