Israel đánh lạc hướng
những lời chỉ trích của Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Israel đánh lạc hướng những lời chỉ trích của Tòa Thánh.

(Reuters 28/11/99) - Jerusalem - Chúa Nhật 28/11/1999, chính phủ Israel đã đưa ra những lý luận nhắm đánh lạc hướng lời chỉ trích của Tòa Thánh liên quan tới quyết định cho phép xây một đền thờ Hồi Giáo gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth. Ngoài ra chính phủ Israel cũng đồng ý với nhận định của Tòa Thánh là các phần tử Hồi Giáo cực đoan tại nước này đang có những hoạt động chống Kitô giáo.

Tuần trước, Tòa Thánh cáo buộc Israel là đang khích động sự chia rẽ giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo. Tuy Israel đã mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc này, nhưng trong cuộc họp báo tại Jerusalem hôm Chúa Nhật (28/11/1999) liên quan tới chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa, ông Ariel Kenet, giám đốc phòng đặc trách về tôn giáo của bộ ngoại giao Israel, cho rằng, quyết định cho phép xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth là do chính phủ tiền nhiệm để lại, do đó không thể đổ trách nhiệm cho chính phủ đương cầm quyền về những căng thẳng hiện giờ giữa người Kitô và Hồi Giáo. Dựa trên nhận định của Tòa Thánh, ông Kenet nói như sau: "Tôi tin rằng, Tòa Thánh biết rất rõ khởi đầu của cuộc khủng hoảng này. Nói chung quan hệ giữa người Kitô và người Hồi Giáo địa phương vẫn tốt đẹp ở nhiều cấp độ, nhưng trong vòng hai năm vừa qua, các hoạt động chống Kitô giáo của những phần tử Hồi Giáo cực đoan trong vùng đang gia tăng". Ðược hỏi, ông có tin rằng quan điểm này của Tòa Thánh là đúng hay không, ông Kenet trả lời tiếp như sau: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, quan điểm này đúng. Ðây không phải là ghi nhận của riêng tôi mà thôi, nhưng cũng là quan điểm của những nhà quan sát khách quan".

Trả lời một câu hỏi khác là tại sao Israel lại bằng lòng cho người Hồi Giáo xây đền thờ trên mảnh đất mà một phần thuộc sở hữu của chính phủ, ông Kenet nói như sau: "Câu hỏi này đặt chúng ta trở lại khởi điểm và hoàn cảnh của vấn đề khi nó được trao lại cho chính phủ đương cầm quyền. Tôi không có ý trách người Hồi Giáo, nhưng theo tôi, cũng không nên đổ trách nhiệm lên chính phủ Israel". Vị giám đốc văn phòng tôn giáo của bộ ngoại giao Israel nói thêm rằng, ông không biết vấn đề xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth có ảnh hưởng gì tới chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của ÐTC hay không. Tòa Thánh chưa chính thức thông báo với chính phủ Israel về điểm này. Các chính phủ khác, trong số này có cả những nước không phải là Công Giáo, cũng đã bày tỏ quan ngại về vụ tranh chấp giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Israel.


Back to Radio Veritas Asia Home Page