Hoàng thân Bahrain muốn gặp ÐTC
để bàn về cuộc đối thoại
giữa Kitô và Hồi Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoàng thân Bahrain muốn gặp ÐTC để bàn về cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi Giáo.

(AFP 15/11/99) - Bahrain (Manama) - Thứ Hai (15/11/1999), ông Sheik Hamad bin Issa Al-Khalifa, hoàng thân của Bahrain, nói là ông hy vọng sẽ viếng thăm ÐTC Gioan Phaolô II tại Tòa Thánh trong một ngày gần đây, để bàn về cuộc đối thoại giữa người Kitô và Hồi Giáo.

Hãng thông tấn của Bahrain đã trích thuật lời của Sheil Al-Khalifa trong một buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Bahrain như sau: "Theo ý của thượng đế, không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ viếng thăm Tòa Thánh để gặp ÐTC Gioan Phaolô II để xác định sự ủng hộ của chúng tôi cho cuộc đối thoại sâu rộng giữa người Kitô và Hồi Giáo vì lợi ích của tất cả các tín hữu, và giúp thăng tiến cuộc đối thoại hiệu quả giữa tất cả các nền văn minh". Vị hoàng thân cũng cám ơn các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô vì những đóng góp về mặt xã hội và nhân đạo của người Kitô tại Bahrain. Không giống như nước Ả Rập Saudi tại vùng Vịnh, ngăn cấm đạo Kitô, chính quyền Bahrain cho phép các giáo hội như công giáo, Tin lành, Chính thống, các giáo hội theo nghi lễ Copt, Maronit và Armenie, được phép hoạt động để săn sóc tinh thần cho những người ngoại quốc đang làm việc tại vương quốc này. Bahrain có khoảng 600 ngàn dân, người Kitô đang sống tại đây là khoảng 45 ngàn.

Mới đây, một quốc gia khác tại vùng Vịnh là Qatar, cho biết là chính phủ sẽ dâng tặng một mảnh đất để xây một nhà thờ cho khoảng 10 ngàn tín hữu Chính thống đang sống tại Qatar, trong khi tại Kuwait, một nhà lãnh đạo Hồi Giáo tại quốc hội đã lên tiếng yêu cầu chính phủ cho phép người Kitô xây thêm nhà thờ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page