Israel hy vọng Tòa Thánh thông cảm
về quyết định cho phép
người Hồi Giáo xây đền thờ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Israel hy vọng Tòa Thánh thông cảm về quyết định cho phép người Hồi Giáo xây đền thờ.

(Reuters, AFP 7/11/99) - Jerusalem - Hôm thứ Hai (8/11/1999), chính phủ Israel kêu gọi Tòa Thánh thông cảm về quyết định của chính phủ này, cho phép xây một đền thờ Hồi Giáo gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin ở Nazareth.

Trước đó vào hôm Chúa Nhật (7/11/1999), theo lệnh của chính phủ Israel, người Hồi Giáo đã tháo căn lều của họ xuống để chuẩn bị cho nghi lễ đặt viên đá đầu tiên cho đền thờ dự trù sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11/1999 này. Ðây là căn lều mà người Hồi Giáo dựng làm đền thờ tạm. Tòa Thánh đã ngỏ ý rằng quyết định cho xây đền thờ Hồi Giáo gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin đang gây trở ngại cho việc chuẩn bị chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của ÐTC Gioan Phaolô II, tạm thời được dự định vào tháng 3 năm 2000. Lên tiếng với các ký giả, ông Shlomo Ben Ami, bộ trưởng an ninh của Israel đã nói như sau: "Tôi tin tưởng là Tòa Thánh sẽ thông cảm tính cách phức tạp của tình hình, và đồng thời nhìn thấy được khía cạnh sáng sủa của vấn đề khi công trường được xây cất cho khách hành hương được hoàn tất. Bây giờ, trách nhiệm của chúng tôi là giải thích cho cả các giáo hội Kitô tại Thánh Ðịa cũng như Tòa Thánh, rằng chính phủ Israel không có ý định giới hạn quyền tự do của bất cứ một tôn giáo nào, đặc biệt trên các tín hữu Kitô hay giáo hội Công Giáo. Chúng tôi sẽ tận lực để đảm bảo quyền lợi của các giáo hội Kitô và hỗ trợ các điều kiện cho chuyến viếng thăm của ÐTC, bởi vì chuyến viếng thăm này quan trọng hơn cả những vụ tranh chấp ở địa phương".

Hôm thứ Năm tuần trước 4/11/1999, các giáo hội Kitô tại Thánh Ðịa loan báo trong một lá thư được cho công bố, rằng các nơi thánh tại Thánh Ðịa sẽ đóng cửa trong hai ngày 22 và 23 tháng 11/1999 để phản đối quyết định của chính phủ Israel cho người Hồi Giáo xây đền thờ gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin, một trong địa điểm thánh thiêng nhất của Kitô Giáo ở Thánh Ðịa. Ngoài ra lá thư cũng ngỏ ý cảnh cáo là có thể các nơi thánh cũng sẽ đóng cửa trong dịp Lễ Giáng Sinh. Một lãnh tụ Hồi Giáo là ông Abu Ahmed cho biết, trong trường hợp các nhà lãnh đạo Kitô thực hiện lời cảnh cáo này, thì họ sẽ mở cửa các đền thờ Hồi Giáo tại Thánh Ðịa để người Kitô có chỗ cầu nguyện. Về phần mình, chính quyền Palestine cũng chống lại quyết định của Israel đồng thời cho rằng, qua quyết định này, Israel muốn gia tăng thêm cuộc tranh chấp giữa các cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo và làm cản trở các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh. Các Giám Mục Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Trong một lá thư gửi cho tổng thống Clinton nhân dịp ông tới thủ đô Oslo của Na Uy để hội kiến với thủ tướng Ehud Barak của Israel, Ðức Cha Joseph Fiorenza, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, bày tỏ cảm nghĩ rằng việc xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth khiến cho sự an ninh của người Kitô, vốn đã bấp bênh, lại càng trở nên tệ hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page