Các nghị phụ Nam Hàn
hài lòng về Tông Huấn
hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nghị phụ Nam Hàn hài lòng về Tông Huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(UCAN KO4235.1054 17/11/99) - Nam Hàn (Seoul) - Các nghị phụ Nam Hàn tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã bày tỏ sự hài lòng về tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, được ÐTC Gioan Phaolô II công bố tại New Delhi ngày 6 tháng 11/1999 vừa qua.

Ðức Hồng Y Stephen Kim Sou-Hwan, cựu Tổng Giám Mục Seoul nay đã về hưu, cho hãng thông tấn UCAN biết là, theo ngài, tất cả những hoa quả của khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đều đã được gặt hái trong tông huấn "Giáo Hội Tại Á Châu". Trọng tâm của văn kiện này xác định rằng giáo hội phải chia sẻ Chúa Giêsu, món quà vĩ đại nhất cho Á Châu, với tất cả người dân của đại lục này. Bởi vì người Á Châu rất khao khát được biết Chúa Giêsu. Ðức Hồng Y Kim ghi nhận là trong tông huấn, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh tới quan điểm của ngài rằng Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, nhưng cũng cần phải có đối thoại giữa giáo hội với các nền tôn giáo khác. Gợi lại những tranh cãi về vấn đề "theo đạo", Ðức Hồng Y Kim bày tỏ sự hài lòng về lời giải thích của tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh rằng, tại Ấn Ðộ có quyền tự do tôn giáo.

Trong khi đó Ðức Cha Ri Pyung-ho, Giám Mục Chonju và cũng là một trong các nghị phụ Nam Hàn cho hãng thông tấn UCAN biết rằng, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu và tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng có ý nghĩa quan trọng hơn so với các Thượng Hội Ðồng và tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng khác. Lý do vì Á Châu là đại lục lớn nhất trên thế giới với gần 2/3 dân số địa cầu, và Á Châu sẽ phát triển thành một đại lục quan trọng toàn cầu. Theo Ðức Cha Pyung-ho, tông huấn "Giáo Hội Tại Á Châu" nhất mạnh điểm Chúa Giêsu là một người Á Châu và do đó giáo hội cần phải rao giảng về Ngài theo những cách thích hợp với người Á Châu. Liên quan tới đời sống giáo hội tại địa phương, vị Giám Mục Chonju cho rằng tại Nam Hàn, các tôn giáo khác nhau cùng chung sống mà không có sự tranh chấp nào, tuy nhiên, giáo hội vẫn phải gia tăng các nỗ lực đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo và giữa các giáo hội Kitô với nhau. Theo Ðức Cha, tông huấn "Giáo Hội tại Á châu" là một lời nhắn nhủ cho giáo hội Công Giáo Nam Hàn trách nhiệm thăng tiến tinh thần cộng tác và hiệp nhất trong giáo hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page