Tường thuật Thánh lễ do ÐTC chủ sự
tại Sân Vận Ðộng Nehru, Ấn Ðộ
để công bố Tông Huấn
Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Thánh lễ do ÐTC chủ sự tại Sân Vận Ðộng Nehru, Ấn Ðộ, để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Trong bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại hai biến cố nổi bật của ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng 11/1999; đây cũng có thể nói là hai biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm Ấn Ðộ lần nầy; Ðó là Thánh Lễ tại Vận Ðộng Trường NEHRU vào buổi sáng, và cuộc gặp gỡ Liên Tôn với các tôn giáo khác, vào buổi chiều.

Ngày viếng thăm Chúa Nhật , mùng 7 tháng 11/1999, cũng trùng hợp với ngày lễ DIWALI, tức lễ Ánh Sáng của Ấn Giáo. Từ lúc 6:30 sáng dân chúng đã kéo đến Vận Ðộng Trường NEHRU, với sức chứa tối đa là 75 ngàn người. Những đường phố quanh Vận Ðộng Trường đều có treo biểu ngữ chào đón ÐTC, trên đó có hàng chữ như sau: "DELHI chào đón Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II". Nhiều toán lính và cảnh sát được bố trí để giữ an ninh. Thêm vào đó, còn có những thiện nguyện viên Công Giáo, để giữ trật tự.

Theo nhận xét của phóng viên M.R. Narayan Swamy, làm việc cho hảng tin quốc tế AFP, thì phần cảm động nhất trong Thánh Lễ là lúc dâng lễ vật. Ca Ðoàn cất hàt bài bằng tiếng HINDI, trong khi đó các vũ viên múa xung quanh khán đài, và các lễ vật cùng với những món quà, được dâng lên ÐTC. Từ phía dân chúng tham dự, thì không phải tất cả mọi người hiện diện là Công Giáo. Có những anh chị em thuộc tôn giáo khác, đến tham dự.

Anh Prinkish GUPA, một tín đồ Ấn Giáo, đã có mặt tham dự buổi lễ và phát biểu ý kiến như sau: "Tôi là một người theo Ấn Giáo, nhưng nào có gì cản trở đâu? Ðức Giáo Hoàng là một dung mạo tôn giáo, và mọi tôn giáo đều như nhau cả". Ðặc biệt, phía bên phải khán đài, một bức tranh dầu to lớn họa hình Mẹ Têrêsa Calcutta, được treo cao lên. Người ta cũng nhìn thấy sự hiện diện của một nhón các nữ tu của Mẹ Têrêsa. Nữ Tu NIRMALA, người kế vị Mẹ Terêsa cách đây hai năm, đã tuyên bố như sau: "Thật là kỳ diệu. Ðây là ngày của Ân Sũng".

Cha Roman Karade, một linh mục Công Giáo đến từ AMBALA, cách thủ đô Delhi khoảng 200 cây số về phía bắc, đã nói như sau: "Tôi hết sức sung sướng vì ÐTC đến thăm Ấn Ðộ. Thật là đáng buồn cho chúng tôi, vì sau khi đã đóng góp nhiều cho xứ sở Ấn Ðộ, những người Công Giáo chúng tôi bị hạ nhục. Nhưng chúng tôi không mang lòng thù hận đối với những anh chị em Ấn Ðộ Giáo quá khích. Chúng tôi vẩn tiếp tục phục vụ cho quê hương."

Anh K.C. Thomas, một người Công Giáo, đã có dịp chứng kiến chuyến viếng thăm vào năm cúa ÐTC tại Ấn Ðộ, cho biết rằng những chống đối của những người Ấn Giáo quá khích là do hiểu lầm và không thể nào đại diện được cho đại đa số người Ấn Giáo tại Ấn Ðộ. Sứ điệp ÐTC mang đến là sứ điệp tình thương, và mỗi người Ấn Ðộ cần cảm thấy sung sướng về chuyến viếng thăm nầy."

Trong thánh lễ, ÐTC đã trao tượng trưng Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, cho những đại diện của các quốc gia Á Châu. Ðây là văn kiện sẽ điều hướng hoạt động của toàn thề Giáo Hội tại Á Châu, trong ngàn năm mới. Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã nhắn nhủ những anh chị em tín hữu Công Giáo như sau:

Anh chị em thân mến,
Giáo Hội cần điều gì nơi những thành phần của mình, vào lúc bình minh của Ngàn Năm mới? Trước hết, Giáo Hội cần anh chị em trở thành những chứng nhân có sức thuyết phục, bởi vì anh chị em sống thật sứ điệp mà anh em rao giảng. Như tông huấn Giáo Hội tại Á Châu nhắc chúng ta tất cả rằng: một ngọn lửa chỉ được thắp cháy lên bởi một điều gì có thể cháy được. Phúc Âm chỉ có thể được rao giảng, nều các giám mục, hàng giáo sĩ, những anh chị em sống đời tận hiến, và các tín hữu giáo dân, đã được cháy sáng lên tình yêu Chúa Kitô, và thao thức với lòng hăng say muốn cho Kitô được biết đến, được yêu mến và được theo làm đồ đệ. Ðây là sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: một sứ điệp của tình yêu thương và hy vọng cho các dân tộc tại Á Châu. Ước chi Giáo Hội tại Á Châu lắng nghe được sứ điệp nầy, ngõ hầu tất cả "có thể được sống, và sống dồi dào." (Jn 10,10).

Biến cố quan trọng vào chiều Chủ Nhật 7/11/1999 là cuộc gặp gỡ Liên Tôn. Chúng tôi sẽ gởi đến quý vị bản dịch nguyên văn bài diễn văn quan trọng của ÐTC trong bài tường thuật kỳ tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page